- Chắc chắn bạn luôn ngưỡng mộ và choáng ngợp trước cuộc sống xa hoa giàu có của giới nhà giàu, dù nổi tiếng hay không. Nhưng bạn có biết, chi phí để sống có thể lên tới vài tỷ đồng mỗi ngày.

Các tỷ phú trên thế giới đều có những khối tiền khổng lồ, nhưng mỗi người lại chi tiêu theo cách riêng. Đa số các tỷ phú đều khá kín đáo về các khoản chi tiêu của họ, nhưng một số thích tận hưởng cuộc sống xa hoa.

Hãy cùng xem bạn cần chi tiêu như nào mỗi ngày khi trở thành tỷ phú?

Chi phí cho biệt thự: 15.000 đôla (tương đương 345 triệu đồng)/ngày

Khi bạn đầu tư vào căn nhà có giá tới hàng trăm triệu đô giống biệt thự của Tỷ phú Jeff Greene ở Beverly Hills (129 triệu đôla), bạn sẽ phải trả khoản tiền khoảng 16.176 đôla mỗi ngày, tương ứng 485.285 đôla mỗi tháng.

{keywords}
 

Tất nhiên, bạn cũng sẽ trả tiền thuế tài sản, bảo hiểm và phí bảo trì nhà, khiến chi phí nhà ở lên cao hơn nữa.

Chi phí cho siêu xe: 411 đôla (9,5 triệu đồng)/ngày

Sống theo phong cách của một tỷ phú có nghĩa là đi du lịch kiểu của tỷ phú. Việc lựa chọn một chiếc xe phù hợp chính là chìa khóa để duy trì hình ảnh thương hiệu. Tức là, bạn cần đầu tư vào một chiếc xe sang trọng như Ferrari hay Bugatti.

{keywords}
 

Một chiếc Bugatti Veyron chi phí khoảng 3,2 triệu đôla ở California vào năm 2014, thì bạn cũng sẽ phải trả chi phí bảo trì cao cấp. Việc thay lốp cho xe sau khi đi 2.500 dặm là hết sức cần thiết với chi phí 33.000 đôla (760 triệu đồng).

Với các chi phí khác như bảo dưỡng, phí dịch vụ hàng năm, bạn có thể phải trả 150.000 đôla (3,4 tỷ đồng).

Điều này có nghĩa, bạn sẽ phải trả 411 đôla (9,5 triệu đồng) mỗi ngày để bảo trì xe - chưa kể bảo hiểm, thuế và xăng xe.

Chi phí du thuyền: 5.890 đôla/ngày (135 triệu đồng).

Xem ra, chiếc Bugatti như một món hời và kinh tế hơn nhiều nếu đem so với chi phí sở hữu một chiếc du thuyền đầy xa xỉ như này.

{keywords}
 

Chi phí trả trước cho việc vận hành một chiếc du thuyền trước khi nó tới tay ông chủ của mình cũng tốn kém cả đống tiền. Theo Daily Mail, “siêu du thuyền” dài 137 mét của Leonardo DiCaprio ngốn 200 triệu đôla (khoảng 4.600 tỷ đồng).

Nhưng, ngoài ra, bạn cũng phải trả tiền để duy trì và bảo dưỡng, trả lương cho nhân viên trên du thuyền của mình. Cũng theo DailyMail thì mỗi năm, nhiên liệu cho một siêu du thuyền có thể lên tới 400.000 đôla (9,2 tỷ đồng), chi phí lắp đặt là 350.000 đôla (805 triệu đồng) và lương cho nhân viên làm việc toàn thời gian trên du thuyền có thể mất đến tới 1,4 triệu đôla (32 tỷ đồng). Đối với một du thuyền đầy đủ nhân viên, bạn phải trả đến 5.890 đôla mỗi ngày (135 triệu đồng). Còn nếu bạn cắt giảm chi phí và tự phục vụ thì con số sẽ là 2.054 đôla (47 triệu đồng).

Chi phí cho giải trí: 82.191 đôla/ngày (1,8 tỷ đồng)

Tờ The New York Times đưa tin tỷ phú Stephen A. Schwarzman đã chi 5 triệu đôla (115 tỷ đồng) cho bữa tiệc sinh nhật lần thứ 60 của mình ở Manhattan. Ở bữa tiệc sinh nhật tuổi 50, con số đó được ra để so sánh, với chi phí có thể lên tới 20 triệu đô la (tương đương 460 tỷ đồng), rõ ràng sự kiện này đã rơi vào danh mục đắt đỏ nhất.

{keywords}
 

Giả sử trung bình mỗi năm có ba lần tổ chức tiệc chiêu đãi, ngân sách mỗi bữa có giá khiêm tốn 10 triệu đôla, thì bạn sẽ mất 30 triệu đôla (690 tỷ đồng) mỗi năm. Như vậy, tiền chi mỗi ngày cho tiệc tùng sẽ là 82,191 đôla.

Chi phí tập thể thao cá nhân: 1.340 đôla/1 giờ (30 triệu đồng)

Với tư cách là một tỷ phú, bạn không thể tập thể dục tại các phòng tập công cộng được giảm giá mà cần tập luyện trong phòng tập thể dục riêng, với một huấn luyện viên riêng.

{keywords}
 

Tuy nhiên, chi phí đào tạo có thể tốn kém. Fabrice, người sáng lập Fabrice Le Physique chuyên cung cấp huấn luyện viên cho các tỷ phú, đã tính phí khoảng 1.340 đôla một giờ cho việc đào tạo.

Chi phí an ninh: 21.370 đôla/ngày (492 triệu đồng)

Giữ an toàn là ưu tiên hàng đầu cho mỗi tỷ phú. Theo thời gian, chi phí cho một đội an ninh tăng lên khá cao. Theo tạp chí Fortune, Facebook đã chi trả 7,3 triệu đôla (168 tỷ đồng) vào năm 2017 để bảo mật thông tin cá nhân của ông chủ sáng lập Mark Zuckerberg.

{keywords}
 

Nếu bạn đang thanh toán cho mức độ bảo mật đó, bạn sẽ phải trả khoảng 21.370 đôla mỗi ngày.

Chi phí trợ lý riêng: 246 đôla/ngày (5,6 triệu đồng)

{keywords}
 

Theo báo cáo của Next Shark, các trợ lý có kinh nghiệm kiếm được ít nhất 90.000 đôla (tương đương hơn 2 tỷ đồng) mỗi năm, người ít kinh nghiệm hơn cũng có thể nhận được 50.000 đôla (1,1 tỷ đồng). Tức là, bạn cần phải trả ít nhất 246 đôla mỗi ngày cho một trợ lý cộng với chi phí thêm cho bất kỳ khoản trợ cấp hoặc tiền thưởng nào.

Chi phí luật sư: 1.500 đôla/giờ (34,5 triệu đồng)

{keywords}
 

Tạp chí Fortune báo cáo rằng các luật sư hàng đầu hiện có thể tính phí lên đến 1.500 đôla mỗi giờ. Như vậy, nếu bạn đang đối phó với các vấn đề pháp lý, bạn có thể đốt hết  hàng ngàn đô la phí pháp lý mỗi ngày.

Chi phí nghỉ cuối tuần: 3.000 đôla/ngày (69 triệu đồng)

{keywords}
 

Hầu hết các tỷ phú đều có nhiều nhà và nhà nghỉ cuối tuần. Theo tờ Forbes, nhà nghỉ ở Hawaii của tỷ phú Mark Zuckerberg trị giá 100 triệu đôla, trong khi ngôi nhà của Michael Bloomberg ở London thì rẻ hơn với giá 26 triệu đôla. Với một ngôi nhà như của Bloomberg thì hãy chuẩn bị sẵn khoản tiền 3.816 đôla mỗi ngày, chưa kể thuế bất động sản, các tiện ích và bảo trì, cũng như chi phí của nhân viên hỗ trợ...

Chi phí máy bay riêng: 2.254 đôla/ngày (52 triệu đồng)

Theo Aviation Voice, là một tỷ phú dự kiến bạn sẽ chi ít nhất 10 triệu đôla cho chiếc Cessna Citation X2011. Ngoài ra, bạn cũng phải trả thêm khoảng 3.000 đôla mỗi tháng cho chỗ đậu, mỗi lần đổ xăng 11.000 đôla, và 215.000 đôla mỗi năm cho chi phí nhân sự, cộng với hàng trăm đôla mỗi giờ cho bảo trì.

{keywords}
 

Nghĩa là, mỗi ngày nếu đi trực thăng bạn tốn 2.254 đôla - quả là một khoản chi phí khổng lồ để di chuyển.

Ngoài ra còn phải kể đến các chi phí xa xỉ khác như:

Chi phí cho đầu bếp riêng: 515 đôla/ngày  tương đương 11 triệu đồng)

Chi phí cho người trông trẻ: 220 đôla/ngày (tương đương 5 triệu đồng)

Chi phí quản gia:  272 đôla/ngày (tương đương 6,2 triệu đồng)

Chi phí dịch vụ vệ sinh: 267 đôla/ngày (tương đương 6,1 triệu đồng)

Chi phí dọn dẹp bên ngoài: 125 đôla/ngày (tương đương 2,8 triệu đồng)

Như vậy, tổng chi phí để chúng ta có thể sống như một tỷ phú sẽ là 134.601 đôla (khoảng 3 tỷ đồng) hoặc nhiều hơn mỗi ngày. Dù bạn có cắt giảm như thế nào thì bạn vẫn phải chi một hóa đơn có 6 con số.

Để trang trải các chi phí cơ bản này, bạn cần thu nhập sau thuế trên 49 triệu đôla (hơn 1.000 tỷ đồng) chỉ để trang trải các chi phí cơ bản liên tục, chưa tính đến tiền đầu tư và tiết kiệm cộng với việc mua tài sản mới khác. Cuộc sống của một tỷ phú có vẻ không dễ dàng một chút nào!.

Hoạt Nguyễn 

Biến động giới siêu giàu: Đại gia mới khiến loạt tỷ phú Việt bật bãi

Biến động giới siêu giàu: Đại gia mới khiến loạt tỷ phú Việt bật bãi

Một loạt tỷ phú Việt bị bật bãi khỏi top 10 và top 20 ngay sau khi những DN, dù rất non trẻ lên sàn. Những gương mặt đại gia mới kín tiếng đang xuất hiện và bước vào một sân chơi minh bạch hơn.

3 cô gái Việt siêu giàu lên báo nước ngoài là ai?

3 cô gái Việt siêu giàu lên báo nước ngoài là ai?

Xinh đẹp, gợi cảm lại có cuộc sống xa hoa, 3 ái nữ Việt khiến nhiều người choáng ngợp.

5 món chỉ giới siêu giàu mới dám ăn

5 món chỉ giới siêu giàu mới dám ăn

Khi bạn nghĩ về những món giới siêu giàu hay ăn, có thể bạn sẽ nghĩ đến nấm cục hay trứng cá muối đầu tiên. Nhưng người giàu cũng tìm kiếm các món mới độc đáo và sáng tạo hơn với mức giá tốn kém nhất...

Bồn tắm 22 tỷ của giới siêu giàu

Bồn tắm 22 tỷ của giới siêu giàu

 Bồn tắm được đục đẽo từ những khối đá quý có trọng lượng trên 10.000 kg được vận chuyển từ Nam Mỹ đến Trung Đông.

Những món ăn dát vàng đắt kỷ lục chỉ dành cho giới siêu giàu

Những món ăn dát vàng đắt kỷ lục chỉ dành cho giới siêu giàu

Những món ăn này không chỉ được làm từ những nguyên liệu cao cấp của những đầu bếp hàng đầu thế giới mà còn được phủ lớp vàng thật lên trên. 

Việt Nam có bao nhiêu người siêu giàu túi tiền 600 tỷ?

Việt Nam có bao nhiêu người siêu giàu túi tiền 600 tỷ?

Việt Nam có khoảng hơn 200 người siêu giàu sở hữu khối tài sản từ 30 triệu USD trở lên. Con số này kém xa so với một số nước trong khu vực như Singapore (2.170 người), Indonesia (1.950 người) hay Thái Lan (1.250 người).

Nhận diện nhóm siêu giàu bí ẩn ở Việt Nam

Nhận diện nhóm siêu giàu bí ẩn ở Việt Nam

“Sự giàu có không đi kèm với tính minh bạch khiến chúng ta nghi ngại”.

3 tỷ phú USD, 200 siêu giàu: Việt Nam nhất thế giới

3 tỷ phú USD, 200 siêu giàu: Việt Nam nhất thế giới

Số lượng người siêu giàu tại Việt Nam tăng vọt, trong đó đã có những gương mặt nữ đình đám, những gương mặt rất trẻ và những người sở hữu tài sản tỷ USD.

Việt Nam có 200 người siêu giàu, tài sản hơn 30 triệu USD

Việt Nam có 200 người siêu giàu, tài sản hơn 30 triệu USD

Số lượng người siêu giàu tại Việt Nam tăng vọt so với năm trước đó và được dự báo còn tăng với tốc độ nhanh nhất trên thế giới trong thập kỷ tới.