Nổi bật tuần qua là thông tin Tổng bí thư yêu cầu kiểm tra lùm xùm liên quan đến tài sản của Thứ trưởng Bộ Công Thương Hồ Thị Kim Thoa, khởi tố 5 bị can vụ tham ô tài sản tại PVC, ông Vũ Quang Hải chính thức bị mất chức ở Sabeco, xét xử đại án tham nhũng Vinashinlines,...

Bộ trưởng Công Thương tiếp dân một lần/tháng

Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh thông báo sẽ tiếp công dân định kỳ mỗitháng một ngày, vào ngày thứ Sáu trong tuần thứ 3 của tháng. Trường hợp Bộ trưởng đi vắng sẽ ủy quyền cho một thứ trưởng tiếp thay.

Trường hợp cần thiết, Bộ trưởng sẽ bố trí tiếp công dân ngoài lịch tiếp công dân theo định kỳ.

{keywords}
Bộ trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng thuở lập nghiệp ở Kharkov

Trên tờ báo địa phương, cựu thị trưởng Kharkov (Ukraina), ông Mikhail Pilipchuk, lý giải khởi nguồn thịnh vượng của vị tỷ phú đôla Phạm Nhật Vượng tại thành phố này.

Theo cựu thị trưởng, Tập đoàn Technocom là một trong các doanh nghiệp đầu tiên tham gia Chương trình ưu đãi đầu tư trên lãnh thổ Kharkov, luật đầu tư vào đây có hiệu lực từ năm 2000. Tập đoàn đã đảm bảo việc làm cho hàng nghìn người, nộp thuế lớn và là người tài trợ thường xuyên của nhiều chương trình y tế, môi trường, văn hóa xã hội của thành phố.

{keywords}
Tỷ phú Phạm Nhật Vượng

Tin vui với Bầu Đức

Mặc dù cả Hoàng Anh Gia Lai và công ty con công ty cổ phần Nông nghiệp quốc tế Hoàng Anh Gia Lai bết bát trong suốt thời gian qua nhưng diễn biến của cổ phiếu HAG và HNG trong những ngày đầu năm Đinh Dậu 2017 lại cho thấy điều ngược lại.

Hoàng Anh Gia Lai là công ty gắn liền với tên tuổi ông Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức). Còn HNG được xem là “con đẻ” của bầu Đức. HNG là công ty con của HAG. HAG nắm giữ tỷ lệ lớn vốn HNG. HAG và HNG tiếp tục khiến cổ đông thất vọng khi tái diễn tình cảnh lỗ lớn, nợ khủng trong quý 4/2016.

{keywords}
Cổ phiếu của Bầu Đức đầu năm tăng trở lại

Kiểm tra thông tin tài sản Thứ trưởng Kim Thoa

Sau khi Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng chỉ đạo kiểm tra thông tin về tài sản của Thứ trưởng Bộ Công Thương Hồ Thị Kim Thoa, Bộ Công Thương cho hay Ban cán sự Đảng Bộ Công Thương sẽ phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Kiểm tra Trung ương và các cơ quan hữu quan để thực hiện đầy đủ, nghiêm túc và kịp thời ý kiến chỉ đạo của Tổng bí thư.

Cả gia đình Thứ trưởng Bộ Công thương Hồ Thị Kim Thoa sở hữu khối tài sản trị giá 672 tỷ đồng tại công ty cổ phần bóng đèn Điện Quang. Hai con gái của bà Kim Thoa đều đang nắm chức vụ quan trọng tại công ty này.

{keywords}
Kiểm tra thông tin khối tài sản của Thứ trưởng Bộ công thương

Việc kê khai tài sản của bà Hồ Thị Kim Thoa được báo chí đặc biệt quan tâm sau khi ngày 24/1, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ký quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức xóa tư cách nguyên Bộ trưởng Bộ Công Thương nhiệm kỳ 2011-2016 đối với ông Vũ Huy Hoàng, đồng thời kỷ luật khiển trách đối với bà Hồ Thị Kim Thoa, Thứ trưởng Bộ Công Thương.

Cường Đô la và khoản nợ nghìn tỷ đồng

Báo cáo tài chính của CTCP Quốc Cường Gia Lai (QCG) khiến không ít nhà đầu tư chứng khoán giật mình. Ngay cuối tháng 2/2017, khoản vay 100 tỷ đồng tại Vietcombank sẽ đáo hạn và 3 khoản vay tổng cộng gần 1,4 ngàn tỷ đồng tại các ngân hàng khác cũng sẽ đáo hạn trong tháng tới.

Tính tới cuối 2016, QCG còn tiền và các khoản tương đương tiền hơn 48 tỷ đồng, khoản phải thu ngắn hạn 510 tỷ đồng trong khi hàng tồn kho gần 6 ngàn tỷ đồng.

{keywords}

Ông Vũ Quang Hải chính thức mất chức ở Sabeco

Đại hội đồng cổ đông bất thường Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco, SAB) sáng 16/2, cổ đông đã thông qua miễn nhiệm ông Vũ Quang Hải khỏi thành viên Hội đồng quản trị.

Ông Hải sinh năm 1986, được lãnh đạo Bộ Công Thương ký quyết định điều động về Sabeco hồi đầu năm 2015, khi mới 28 tuổi. Ông Hải được bầu vào HĐQT của Sabeco, với tỷ lệ phiếu trên 90% và được giao kiêm nhiệm chức Phó tổng giám đốc.

Khởi tố 5 bị can liên quan tới vụ tham ô tài sản tại PVC

Cơ quan Cảnh sát điều tra (C46) Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố 5 bị can, bắt tạm giam 4 bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú 1 bị can, gồm:  ông Lương Văn Hoà (SN 1980), nguyên GĐ Ban điều hành dự án Vũng Áng - Quảng Trạch, PVC; ông Lê Xuân Khánh (SN 1976), Trưởng phòng Kinh tế tổng hợp Ban điều hành dự án Vũng Áng - Quảng Trạch, ông Nguyễn Lý Hải (SN 1964), nguyên Trưởng phòng Kỹ thuật Ban điều hành dự án Vũng Áng - Quảng Trạch, ông Nguyễn Thành Quỳnh (SN 1973), GĐ Ban kỹ thuật Công nghệ, Tổng công ty miền Trung và bà Lê Thị Anh Hoa (SN 1979), GĐ công ty TNHH MTV Quỳnh Hoa. Bà Hoa hiện đã bị cấm đi khỏi nơi cư trú.

Đại án tham nhũng Vinashinlines

TAND TP Hà Nội đưa vụ án “Tham ô tài sản, rửa tiền” xảy ra tại Công ty TNHH MTV Vận tải Viễn dương Vinashin (viết tắt là Vinashinlines) ra xét xử. 

{keywords}
Xét xử các bị cáo liên quan đến đại án tham nhũng Vinahinlines

Các bị cáo Trần Văn Liêm (SN 1955, nguyên Tổng Giám đốc Vinashinlines), Giang Kim Đạt (SN 1977, nguyên quyền Trưởng phòng kinh doanh Vinashinlines) và Trần Văn Khương (SN 1950, cựu kế toán Vinashinlines) bị đưa ra xét xử về tội “Tham ô tài sản”. Bị cáo Giang Văn Hiển (SN 1950, bố đẻ của Giang Kim Đạt) bị cáo buộc tội “Rửa tiền”.

Lương “khủng” ngân hàng, hàng không 

Năm 2016, Vietcombank là ngân hàng trả lương cho người lao động cao nhất hệ thống. Tổng thu nhập bình quân theo năm của cán bộ nhân viên đạt hơn 317 triệu đồng, tương đương 26,5 triệu đồng/tháng. Mức này tăng gần 5 triệu so với năm trước.

Tại Công ty cổ phần hàng không Vietjet Air, nhân sự của hãng có mức thu nhập trung bình từ 46,2 triệu đồng, trong đó bao gồm các khoản như lương, tiền thưởng, tiền đãi ngộ về sức khỏe, ngoài giờ,...

Ô tô giá rẻ ồ ạt 

Theo lộ trình, nhiều dòng xe nhập khẩu giá rẻ sẽ ồ ạt vào Việt Nam. Thị trường ô tô đầu năm ghi nhận nhiều dòng xe có mức giá giảm mạnh. Hết tháng 1/2017 cả nước nhập hơn 7.300 xe ô tô, tăng hơn 1.500 chiếc so với cùng kỳ năm 2016. Giá xe nhập tháng 1/2017 đã giảm bình quân hơn 4.500 USD/xe so với một năm trước.

Hiện xe Ấn Độ vào Việt Nam vẫn rẻ "không đối thủ", chỉ khoảng 84 triệu đồng/xe, chưa bao gồm thuế). Còn xe nhập từ Indonesia có 1.800 chiếc, giá trị nhập 35 triệu USD, giá xe trung bình khoảng 440 triệu đồng/chiếc (chưa bao gồm thuế).

{keywords}

Lái xe Uber lo bị vỡ nợ nếu Uber ngừng hoạt động

Uber và bài toán kinh doanh tại Việt Nam

Trong tuần qua, thông tin xe Uber có thể dừng hoạt động tại Việt Nam đã gây xôn xao. Không ít lái xe Uber lo lắng về khả năng vỡ nợ do vay vốn ngân hàng để đầu tư mua xe. 

Đề án thí điểm ứng dụng công nghệ để quản lý và kết nối vận tải hành khách theo hợp đồng của Công ty Uber Việt Nam 2 lần bị Bộ GTVT từ chối, có nghĩa hoạt động của Uber tại Việt Nam là bất hợp pháp. Đồng thời phản ánh một sự bế tắc trong việc quản lý những hình thái kinh doanh mới mẻ đang ngày càng nở rộ.

Trong khi đó, Uber đã tạo ra cuộc cách mạng về vận tải hành khách khi kéo giảm giá cước, khiến các hãng taxi truyền thống đau đầu. Người tiêu dùng được hưởng lợi từ dịch vụ mới mẻ này.

20 ngành nghề cấm kinh doanh

Bộ Công Thương vừa công bố Dự thảo Nghị định về hàng hoá, dịch vụ, địa bàn thực hiện độc quyền nhà nước trong hoạt động thương mại. Theo dự thảo này, có 20 ngành nghề cấm tư nhân tham gia kinh doanh...

Bộ Công Thương cho rằng: Dự thảo Nghị định và Danh mục được xây dựng với quan điểm chủ đạo là không mở rộng và không tăng thêm các lĩnh vực độc quyền nhà nước, đồng thời phù hợp với các cam kết quốc tế hiện hành của Việt Nam.

Bảo Anh (Tổng hợp)