Theo Bộ NN-PTNT, xuất khẩu gạo của Việt Nam năm nay giảm kỷ lục trong vòng 10 năm qua, với mức giảm 25% về khối lượng và 20% về giá trị so với cùng kỳ năm 2015.

Thống kê của Bộ NN-PTNT cho thấy, khối lượng gạo xuất khẩu tháng 11 năm 2016 ước đạt 353 nghìn tấn, giá trị đạt 156 triệu USD.

Tổng cộng, 11 tháng đầu năm 2016, lượng gạo xuất khẩu của Việt Nam ước đạt 4,54 triệu tấn và 2 tỷ USD, giảm 25% về khối lượng và giảm trên 20% về giá trị so với cùng kỳ năm 2015.

Hiện Trung Quốc vẫn tiếp tục đứng vị trí thứ nhất về thị trường nhập khẩu gạo của Việt Nam trong 10 tháng đầu năm 2016 với 36% thị phần. Xuất khẩu sang thị trường này đạt 1,51 triệu tấn và xấp xỉ 679 triệu USD, giảm 22,5% về khối lượng và giảm 13,7% về giá trị so với cùng kỳ năm 2015.

{keywords}
Xuất khẩu gạo của Việt Nam đang giảm mạnh

Tiếp đến là Gana - thị trường nhập khẩu gạo lớn thứ hai của Việt Nam trong 10 tháng đầu năm 2016 với 11,5% thị phần.

Tuy nhiên, các thị trường khác nhập khẩu gạo của Việt Nam lại giảm liên tục. Cụ thể, thị trường Philippines giảm gần 62%, Malaysia giảm 51,5%, Singapore giảm 34%, Bờ Biển Ngà giảm 29%, Hoa Kỳ giảm 28% và Hồng Kông 7,7%.

Theo đánh giá mới đây của Bộ NN-PTNT, xuất khẩu gạo của Việt Nam năm 2016 giảm kỷ lục trong 10 năm qua bởi mức xuất khẩu hết tháng 11 chỉ đạt 4,54 triệu tấn, thấp nhất từ năm 2009 trở lại đây. Trong khi đó, nhiều nghiệp cho biết không thể đạt được mục tiêu xuất khẩu khi thị trường luôn rơi vào tình trạng ảm đạm, cung nhiều hơn cầu.

Trước đó, lãnh đạo của Hiệp hội lương thực Việt Nam cũng nhận định, diễn biến thị trường lúa gạo năm nay không giống với những năm trước đó. Đến thời điểm này, việc dự báo xuất khẩu gạo tăng, giảm bao nhiêu, hay tín hiệu thị trường thế nào còn là ẩn số. Ngoài nhu cầu nhỏ từ thị trường Trung Quốc và Philippines, xuất khẩu gạo Việt Nam vẫn trong giai đoạn hết sức trầm lắng.

Theo đó, mục tiêu xuất khẩu gạo năm 2016 là 6,5 triệu tấn đã được hạ xuống mức 5,65 triệu tấn. Tuy nhiên, việc hoàn thành chỉ tiêu xuất khẩu 5,65 triệu tấn cũng được nhận định là rất khó thực hiện.

Mới đây nhất, Hiệp hội Lương thực Việt Nam đã kiến nghị cơ quan chức năng nên điều tiết giảm lượng xuất khẩu gạo của Việt Nam xuống còn 2-3 triệu tấn/năm, thay vì mức 7-8 triệu tấn như trước đó.

Bài viết có sự hợp tác của Văn phòng điều phối Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới.

B.H