Năm 2015, Tập đoàn Dầu khí (PVN) đã khai thác vượt kế hoạch Chính phủ yêu cầu 2,1 triệu tấn dầu. Năm 2016, Chính phủ lại giao PVN điều chỉnh khai thác, bổ sung 1 triệu tấn nữa để bù giá.

Theo thông tin từ PVN, giữa năm 2016, Chính phủ giao cho tập đoàn khai thác thêm 1 triệu tấn dầu so với kế hoạch trước đây. Tức là kế hoạch mới sẽ khai thác khoảng 17 triệu tấn dầu so với mục tiêu ban đầu là 16 triệu tấn. Một triệu tấn dầu khai thác thêm dự kiến sẽ mang lại cho ngân sách khoản thu 350 triệu đô la.

{keywords}

Tập đoàn Dầu khí phải khai thác thêm ít nhất 1 triệu tấn dầu thô để bù đắp phần ngân sách thiếu hụt do giá dầu giảm. Ảnh:PVN

Tính từ đầu năm đến hết tháng 9-2016, sản lượng khai thác dầu của PVN đạt gần 13 triệu tấn. Tổng doanh thu 9 tháng ước đạt 318.000 tỉ đồng, bằng 62% kế hoạch năm, nộp ngân sách toàn tập đoàn bằng 81% kế hoạch. Trong khi đó, giá dầu thô bình quân 9 tháng chỉ còn 42 đô la Mỹ/thùng so với mức giá kế hoạch đề ra là 60 đô la Mỹ/thùng.

Giá dầu suy giảm từ cuối năm 2014 và tiếp tục đứng ở mức thấp kéo dài đã ảnh hưởng đến tình hình sản xuất kinh doanh và ảnh hưởng đến công tác thăm dò, tìm kiếm, gia tăng sản lượng khai thác dầu khí trong năm 2016 và những năm tiếp theo do phải cắt giảm đầu tư, đàm phán hạ chi phí thì việc gia tăng sản lượng mới không làm tăng lỗ.

Năm 2015, Chính phủ giao PVN khai thác 16 triệu tấn dầu thô. Thực tế sản lượng khai thác của PVN năm đó vượt 18 triệu tấn và chủ yếu là khai thác từ các mỏ trong nước.

(Theo TBKTSG Online)