Dưới sự chủ trì của Tổng cục Du lịch, 6 tỉnh miền Trung gồm Thừa Thiên - Huế, Quảng Bình, Quảng Trị, Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hóa đã tổ chức xúc tiến du lịch nhằm thu hút khách trở lại miền Trung sau sự cố cá biển chết vừa qua.

Ông Nguyễn Văn Tuấn, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch, cho hay, Hội nghị xúc tiến du lịch Bắc Trung Bộ diễn ra sau khi Bộ trưởng Bộ Tài nguyên - Môi trường Trần Hồng Hà, khi trả lời Quốc hội tại phiên chất vấn ngày 16/11, chính thức xác nhận biển Việt Nam đã sạch, thực phẩm đánh bắt từ biển đã an toàn.

Do vậy, đây chính là thời điểm để kích cầu du lịch nội địa, khôi phục lại nguồn khách cho các tỉnh miền Trung.

Nhân dịp này, Tổng cục Du lịch cũng hỗ trợ các địa phương quảng bá, xúc tiến điểm đến, đào tạo nguồn nhân lực.

{keywords}
6 tỉnh Bắc miền Trung tham gia xúc tiến du lịch tại Hà Nội

Cơ quan này cũng đang xây dựng Đề án phát triển sản phẩm du lịch đặc trưng các tỉnh Bắc Trung Bộ, ông Tuấn nói.

Sự kiện cá chết do ô nhiễm khiến ngành du lịch của các tỉnh miền Trung thiệt hại hơn 2.000 tỷ đồng. Trong đó, riêng Quảng Bình đã thiệt hại 1.700 tỷ đồng. Đại diện Sở VH-TT&DL Quảng BÌnh cho hay, nếu năm 2015, tỉnh này đón 3,8 triệu lượt khách thì năm 2016, con số này giảm còn 2 triệu lượt, giảm tới 46%. Doanh thu từ du lịch giảm còn xấp xỉ 2.000 tỷ đồng, mất gần một nửa.

Chính vì vậy, tại hội nghị xúc tiến du lịch ngày 17/11, đại diện tỉnh Quảng Bình cho biết sẽ tiếp tục quảng bá các sản phẩm du lịch trọng điểm để thu hút khách, như hang Sơn Đoòng năm 2017 dự kiến đón 540 khách và thêm khoảng 100 khách sẽ đăng ký từ nay đến cuối năm, như vậy đã kín.

Tại Quảng Trị, Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL Nguyễn Văn Chiến nói rằng, sau đại nạn cá chết, lãnh đạo tỉnh đã nhanh chóng chỉ đạo các cơ sở du lịch chuyển đổi ẩm thực cho khách, đồng thời chuyển sang tuyến sản phẩm hành lang đông - tây kết hợp đưa khách qua cửa khẩu Lao Bảo sang Lào, Thái Lan.

Để thu hút khách, tháng 2/2017, Quảng Trị sẽ tung ta tour mới Cồn Cỏ, đồng thời kết hợp với các tỉnh Quảng Bình, Thừa Thiên - Huế khai thác di sản thiên nhiên thế giới trên cung đường Hồ Chí Minh.

Trả lời báo chí, ông Tổng cục Du lịch Nguyễn Văn Tuấn cho hay, ngoài Hội nghị xúc tiến du lịch Bắc Trung Bộ tại Hà Nội, Tổng cục Du lịch sẽ tiếp tục tổ chức hội nghị tương tự tại TP.HCM vào ngày 18/11.

Các đoàn Famtrip, gồm doanh nghiệp lữ hành và báo chí từ Hà Nội và TP.HCM, cũng được triển khai để khảo sát các tỉnh miền Trung nhằm xây dựng tour, tuyến mới, đẩy mạnh kích cầu du lịch nội địa.

Cuối tháng 11, Tổng cục Du lịch sẽ tổ chức các sự kiện tại Thủ đô Bangkok và tỉnh Udon Thani - hai địa phương của Thái Lan có thể kết nối, liên kết với các tỉnh miền Trung, nhằm kéo khách đến Việt Nam.

Ngọc Hà