- Trung bình mỗi vụ việc chuyển giá phát hiện, doanh nghiệp phải giảm lỗ 300 tỷ đồng và buộc truy thu nộp ngân sách hơn 20 tỷ đồng. Tổng cộng, đã có 29 vụ việc chuyển giá bị điều tra.

Thông tin trên được ông Nguyễn Quang Tiến, Vụ trưởng, Phó Trưởng Ban Cải cách và hiện đại hoá, Tổng cục Thuế, chia sẻ tại buổi lễ công bố thành lập Phòng Thanh tra giá chuyển nhượng ngày 28/10.

Ông Tiến nói: "Chống chuyển giá là lĩnh vực khó nhất trong công tác quản lý thuế, liên quan đến nhiều vấn đề như thu thập cơ sở dữ liệu, hợp tác quốc tế,... Nhưng khi làm tốt, thanh tra giá chuyển nhượng không chỉ giúp chống thất thu ngân sách mà quan trọng hơn giúp nâng cao ý thức tuân thủ của các doanh nghiệp về thuế. Giờ, các doanh nghiệp hầu hết đều ý thức kê khai giao dịch liên kết đầy đủ hơn trong khai thuế thu nhập doanh nghiệp,... ".

Trong 3 năm vừa qua, nhiều vụ việc chuyển giá đã bị phát hiện với giá trị điều chỉnh rất lớn. Trong đó, vụ đầu tiên được phân tích thành công phải kể đến là trường hợp Công ty Dệt may Hualon của Liên doanh Malaysia - Đài Loan, British Virin Island tại Đồng Nai.

{keywords}

"Tổng giá trị điều chỉnh qua thanh tra lên tới gần 1.200 tỷ đồng, trong đó, doanh thu tăng thêm 800 tỷ đồng và điều chỉnh giảm giá vốn 1.156 tỷ đồng", ông Tiến cho biết.

Hualon khai lỗ liên tục 20 năm. Sau thanh tra, công ty buộc phải giảm lỗ phát sinh giai đoạn 2006-2009 tới 621,2 tỷ đồng, giảm chuyển lỗ trước năm 2006 vào giai đoạn này và giảm chuyển lỗ sang năm 2010 là 335,2 tỷ đồng. Kết quả, doanh nghiệp này bị truy thu tới 78,1 tỷ đồng, tạo tiền đề tăng thu thuế thu nhập doanh nghiệp cho giai đoạn sau năm 2010, do không còn chuyển lỗ.

Ngoài Hualon, nhiều tên tuổi lớn khác cũng đã bị thanh tra chống chuyển giá phát hiện như trường hợp Tập đoàn Keang Nam của Hàn Quốc tại Hà Nội với tổng giá trị điều chỉnh khoảng 1.200 tỷ đồng, truy thu thuế thu nhập doanh nghiệp 95,2 tỷ đồng,...

Ông Tiến cho hay, riêng đợt thanh tra giá chuyển nhượng lớn gần đây, bắt đầu từ quý IV/2013, 29 vụ việc đã hoàn thành. Tổng giá trị doanh thu tăng lên từ các giao dịch liên kết là gần 6.656 tỷ đồng, bù đắp được số lỗ phát sinh trước giai đoạn thanh tra chuyển vào là 312 tỷ đồng và bù đắp số lỗ phát sinh trong giai đoạn thanh tra là 1.024 tỷ đồng.

Qua đó, số thu nhập tính thuế thu nhập doanh nghiệp ở 29 vụ này tăng lên 5.325 tỷ đồng và truy thu vào ngân sách Nhà nước 476 tỷ đồng tiền thuế.

Mặc dù kết quả đạt được khá tích cực, song lực lượng thanh tra chống chuyển giá trong 3 năm qua còn mỏng và chưa chuyên nghiệp. Tổng cục Thuế mới chỉ thành lập Tổ quản lý giá chuyển nhượng từ năm 2012 và hoạt động theo hình thức kiêm nhiệm.

"Do vậy, khi Phòng thanh tra giá chuyển nhượng được thành lập, công tác chống chuyển giá sẽ được thực hiện chuyên nghiệp, chuyên sâu hơn. Kết quả đạt được hi vọng có thể sẽ còn cao hơn trước, như số giảm lỗ có thể sẽ tăng từ 300 tỷ lên mức 400-500 tỷ đồng/vụ, số truy thu cũng có thể tăng từ 20 tỷ lên mức 100 tỷ đồng/vụ,... ", ông Tiến bày tỏ.

Hiện trong 13.000 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thì có tới 4.098 giao dịch liên kết có giá chuyển nhượng.

Phạm Huyền