- Một nhà đầu tư vừa đặt mua 100% số cổ phiếu chào bán của doanh nghiệp đang sở hữu hàng loạt đất vàng tọa lạc trên con đường đẹp nhất Hà Nội, với giá đặt mua cao nhất, 82.000 đồng/cổ phần.

Phiên đấu giá bán cổ phần lần đầu ra công chúng của Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ Tràng Thi diễn ra sáng 22/6. Hơn 3,1 triệu cổ phần được đưa ra đấu giá, mức giá khởi điểm là 10.000 đồng/cổ phần.

Có 40 nhà đầu tư tham dự phiên đấu giá, với tổng khối lượng đăng ký mua đạt hơn 42,5 triệu cổ phần (cao gấp 13,7 lần số cổ phần đưa ra chào bán). Đáng chú ý, có nhà đầu tư đặt mua 100% số cổ phiếu chào bán; giá đặt mua cao nhất là 82.000 đồng/cổ phần.

{keywords}

Khu đất 2.100m2 ở số 12-14 Tràng Thi được xem là một mảnh đất vàng, tiềm năng rất lớn cho kinh doanh.

Kết quả, 100% số cổ phần đưa ra chào bán đã được bán hết cho 2 nhà đầu tư cá nhân, với giá đấu thành công duy nhất là 82.000 đồng/cổ phần (gấp 8,2 lần so với giá khởi điểm). Tổng giá trị cổ phần bán được đạt hơn 255 tỷ đồng, cao hơn 224 tỷ đồng so với mức giá khởi điểm.

Đây là một phiên đấu giá cổ phần thu hút sự quan tâm rất lớn của giới đầu tư. Công ty này có rất nhiều tài sản liên quan tới đất đai, được liệt kê trong 13 trang A4 trong bản công bố thông tin đấu giá cổ phiếu ra công chúng.

DN này nằm trên con đường Tràng Thi, một trong những con phố đẹp nhất Hà Nội. Khu đất 2.100m2 ở số 12-14 Tràng Thi được xem là một mảnh đất vàng, tiềm năng rất lớn cho kinh doanh. Bên cạnh đó, Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ Tràng Thi còn có quyền khai thác, sử dụng 42 đất ở nhiều địa điểm khác, trong đó có nhiều diện tích thuộc khu vực phố cổ Hà Nội.

Trước đó, nhiều khu đất vàng tại Hà Nội cũng được đấu giá thành công như: Giày Thượng Đình, Hội chợ Triển lãm Giảng Võ,...

M. Hà