- Viglacera, Coma, Sông Đà, Cavico là các chúa chổm nợ thuế lớn nhất vừa bị Cục thuế Hà Nội bêu tên. Tổng nợ thuế của 23 doanh nghiệp lên tới 1.234 tỷ đồng và 15 dự án nhà ở nợ tiền sử dụng đất 1.214 tỷ đồng. Đây đều là các DN lớn có tên tuổi nhưng chây ì thuế suốt thời gian dài.

Sáng nay, 6/7, Cục Thuế TP Hà Nội vừa công bố danh sách 23 doanh nghiệp nợ thuế và 15 dự án còn nợ tiền sử dụng đất.

Tổng số nợ thuế của 23 doanh nghiệp này tính đến 31/5 năm nay đã là 1.234 tỷ đồng.

Trong đó, con nợ lớn nhất là Công ty CP Sông Đà- Thăng Long có trụ sở tại Văn Khê, Hà Đông với số nợ hơn 375 tỷ đồng.

Tiếp theo, với con số 80 tỷ đồng là công ty CP Cavico xây dựng Cầu Hầm, trụ sở tại Toà nhà Technosofl, Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy.

Các chúa chổm có số nợ hơn 50 tỷ đồng tiếp theo là là Công ty CP Sông Đà 9.06, trụ sở tại phường Thanh Xuân Nam, Hà Nội nợ 68 tỷ đồng, Công ty CP Tập đoàn điện tử Công nghiệp Việt Nam (Bạch Đằng, Chương Dương, quận Hoàn Kiếm) nợ 65 tỷ đồng, Công ty CP Cavico xây dựng thuỷ điện nợ 54,8 tỷ đồng.

{keywords} 

Còn lại, số nợ trung bình của 17 doanh nghiệp khác đều từ trên 11 tỷ đến 50 tỷ đồng, với những thương hiệu không xa lạ như Coma 18 (36 tỷ đồng), Coma 1 (34 tỷ đồng...

Các ông lớn chây ì này hầu hết thuộc lĩnh vực giao thông, hạ tầng, đầu tư nhà ở, bất động sản, xây dựng.

Ngoài ra, Cục thuế Tp Hà Nội công bố cụ thể 15 dự án còn nợ tiền sử dụng đất lên với tổng số nợ lên tới 1.214 tỷ đồng. Trong số này, dự án xây dựng văn phòng giao dịch nhà ở, chung cư cao tầng biệt thự nhà vườn... tại phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai do Công ty CP sản xuất bao bì và hàng xuất khẩu đầu tư chây ì nhất khi nợ tới hơn 322 tỷ đồng.

Dự án nợ tiền sử dụng đất lớn thứ hai là dự án tổ hợp văn phòng, dịch vụ thương mại và nhà ở Thành An của Tổng cty Thành An, tại quận Thanh Xuân, nợ 147,9 tỷ đồng.

Tiếp đó, trung tâm thương mại và nhà ở C1, khu đô thị mới Trung Hoà - Nhân Chính của Công ty CP đầu tư và phát triển nhà ở số 6 Hà Nội, tại Quận Thanh Xuân nợ 115 tỷ đồng.

Khu nhà ở cao tầng ở Nguyễn Văn Cừ, quận Long Biên do Công ty CP đầu tư xây dựng số 9 làm chủ đầu tư còn nợ 99 tỷ đồng, dự án nhà ở để bán tại 129 Trương Định của Cty CP Đồng Tháp nợ 96 tỷ đồng, công trình hỗn hợp nhà ở và trung tâm thương mại tại 265 Cầu Giấy của Công ty CP hoá chất và vật tư KHKT nợ 93 tỷ đồng, toà nhà chung cư, văn phòng hỗn hợp tại ngõ 115 phố Định Công của Công ty TNHH Định Công cũng nợ 71 tỷ đồng...

Cục thuế Hà Nội cho hay, đối với các dự án còn nợ tiền sử dụng đất, nếu chủ đầu tư đã bán nhà, thu tiền nhưng không nộp thuế thì cơ quan Thuế sẽ phối hợp với cơ quan Công an Thành phố Hà Nội để thực hiện điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, Bộ Tài chính đã công bố, số nợ thuế của cả nước đã lên tới 72.000 tỷ đồng, chiếm 10% tổng thu ngân sách, gấp đôi chỉ tiêu được phép. Bộ yêu cầu 3 đơn vị Cụ thuế Hà Nội, Tp HCM và Tổng Cục Thuế phải cùng công bố công khai danh sách 600 doanh nghiệp nợ thuế lớn nhất, vượt nhiều lần vốn chủ sở hữu. Trong khi đó, để bù nguồn hụt thu dần thô, Bộ đã yêu cầu ngành thuế phải vượt thu 10% trong năm nay.

Phạm Huyền