Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Cholimex Food diễn ra vào sáng ngày 28/4/202.

Theo thông tin tại đại hội, Cholimex Food sẽ chia cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 50%, thay vì khoảng 15% như kế hoạch đề ra đầu năm 2020.

{keywords}

Cholimex Food tổ chức Đại hội cổ đông thường niên

{keywords}

Biểu đồ tăng trưởng của Cholimex Food

Sau 38 năm xây dựng và phát triển, từ một doanh nghiệp nhà nước được cổ phần hóa năm 2006, Cholimex Food trở thành thương hiệu quen thuộc với người tiêu dùng nội địa qua những sản phẩm gia vị - nước chấm như tương ớt, tương cà, nước tương, nước mắm, các loại xốt, gia vị tiện lợi... cho đến thực phẩm đông lạnh như chả giò, há cảo, hoành thánh, bánh xếp...

Khởi đầu từ những năm 1983, đến nay danh mục sản phẩm của công ty đã lên tới hàng chục loại gia vị và thực phẩm đông lạnh khác nhau. Hàng năm, công ty vẫn đều đặn tung ra thị trường các sản phẩm mới mang hương vị truyền thống nhưng tiện dụng, phù hợp với lối sống hiện đại.

Theo chia sẻ của đại diện Cholimex Food, công ty chiếm hơn 40% thị phần toàn quốc, đứng đầu về ngành hàng nước xốt - gia vị - nước chấm. Công ty có hệ thống hơn 100 nhà phân phối chuyên nghiệp; 80.000 quầy bán lẻ; hơn 4.000 nhà hàng, khách sạn, chuỗi thức ăn nhanh và hơn 5.000 siêu thị trên toàn quốc như Co.opmart, Mega Market, Big C, Aeon, Emart, Vinmart, Lottemart, Bách hóa xanh…

{keywords}

Các dòng sản phẩm xốt - gia vị - nước chấm của Cholimex Food

 Trong 25 năm liên tiếp (1997-2021), thương hiệu Cholimex Food được người tiêu dùng bình chọn là “Hàng Việt Nam chất lượng cao”. Trên cơ sở thế mạnh uy tín, chất lượng, khả năng phát triển độc đáo, sản phẩm của công ty được xuất khẩu hơn 30 quốc gia và vùng lãnh thổ, mang tinh hoa ẩm thực châu Á phục vụ các thị trường khó tính như châu Âu, Mỹ, Nhật Bản…

Năm 2020, trong bối cảnh dịch Covid-19 tác động xấu đến nền kinh tế, công ty vẫn duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định, đảm bảo công ăn việc làm cho gần 2.000 lao động với thu nhập bình quân hơn 10 triệu đồng/người/tháng.

{keywords}

Cholimex Food nhận danh hiệu “Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới”

Từ năm 2007 đến 2018, Cholimex Food lần lượt được Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động hạng ba, sau đó lên hạng nhì rồi hạng nhất. Năm 2020, đánh dấu 14 năm cổ phần hoá, công ty được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu “Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới”. Danh hiệu này cùng thành tích “Doanh nghiệp có sản phẩm đạt thương hiệu quốc gia Việt Nam 2020”, Bảng xếp hạng Top 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam VNR500, Top 50 doanh nghiệp tăng trưởng xuất sắc nhất Việt Nam (Top 50 Vietnam Best Growth) là những thành quả xứng đáng dành cho Cholimex Food, là động lực để công ty tiếp tục thực hiện sứ mệnh phục vụ người tiêu dùng ngày càng tốt hơn.

Ngọc Minh