Đó là cây sưa được trồng và chăm bón, giữ gìn đã qua 7 thế hệ của gia đình ông Nguyễn Văn Ba (trú thôn Thuận An, xã Tam Anh Bắc, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam).

Cây sưa cũng được các nhà khoa học xác định, cổ thụ và lớn nhất tại xứ Quảng. Theo quan sát, thân cây sưa cao hơn 30m, với khoảng 10 người ôm tay mới xuể.

{keywords}

“Đã rất nhiều người khắp nơi đến xem và hỏi mua cây sưa này với giá cao nhưng tui nhất định không bán. Vì tui không thể quên lời dặn của cha ông rằng, cây sưa này là báu vật của tổ tiên nên cần phải giữ gìn. Ngày trước, cây sưa cũng là nơi cán bộ cách mạng ẩn nấp hoạt động, bây giờ là điểm sinh hoạt văn hóa, tâm linh của người dân trong thôn”, ông Ba bày tỏ

Theo CAND