Ra mắt thị trường Ấn Độ tháng 10/2015, mẫu hatchback Suzuki Baleno đã lập kỷ lục với số lượng đơn đặt hàng trung bình tới 1.000 xe/ngày.

Có giá bán khá thấp, dao động trong khoảng 499.000 - 811.000 rupee (tương đương từ 171 - 278 triệu đồng) đã giúp Suzuki Baleno mới nhận được phản hồi tích cực ngay trong những ngày đầu có mặt trên thị trường. Chỉ riêng tháng 11, mẫu hatchback giá rẻ này đã có tới 21.000 đơn đặt hàng, và con số chắc chắn sẽ còn tiếp tục gia tăng trong thời gian tới.

{keywords}

Chỉ riêng tháng 11, mẫu hatchback này đã có tới 21.000 đơn đặt hàng.

Suzuki Baleno mới cũng nằm trong danh sách 10 mẫu xe bán chạy nhất thị trường Ấn Độ tháng 11, đứng vị trí thứ 6 với tổng cộng 9.074 xe bán ra, đánh bật Hyundai i20 Elite ra khỏi vị trí dẫn đầu phân khúc hatchback.

Hãng xe Nhật Bản cũng thu được kết quả tích cực từ những mẫu xe khác như Swift với doanh số 11.859 chiếc, Alto trở lại vị trí số 1 cùng 21.995 xe và 13.986 chiếc Wagon R. Có vẻ như, chiến lược giá cả phải chăng cùng nhiều tính năng phong phú đã giúp Suzuki đánh trúng tâm lý của phần đông khách hàng.

{keywords}

Suzuki Baleno mới cũng nằm trong danh sách 10 mẫu xe bán chạy nhất thị trường Ấn Độ tháng 11.

Suzuki Baleno trang bị động cơ xăng K-Series dung tích 1.2 lít sản sinh công suất tối đa 83 mã lực và mô men xoắn cực đại 115 Nm. Ngoài ra, khách hàng còn có thể chọn phiên bản động cơ diesel 1.3 lít DdiS công suất 74 mã lực và mô men xoắn 190 Nm. Hệ thống truyền động đi cùng hộp số sàn 5 cấp hoặc hộp số CVT.

Tất cả các phiên bản Suzuki Baleno đều có hệ thống chống bó cứng phanh ABS, hệ thống phân phối lực phanh điện tử EBD và túi khí kép tiêu chuẩn. Bản cao cấp hơn được bổ sung thêm đèn LED chạy ban ngày, đèn pha HID, bộ mâm hợp kim 16 inch, nút bấm khởi động, kiểm soát điều hòa tự động, hệ thống giải trí màn hình cảm ứng, tích hợp SmartPlay, kết nối Bluetooth, định vị, camera lùi và công nghệ Apple CarPlay.

{keywords}

Sau Ấn Độ, Suzuki Baleno sẽ có mặt tại hơn 100 thị trường trên toàn cầu.

Sau Ấn Độ, Suzuki Baleno sẽ có mặt tại hơn 100 thị trường trên toàn cầu. Đặc biệt, đây là mẫu xe đầu tiên của một hãng xe Nhật được sản xuất tại Ấn Độ nhưng lại nhập khẩu về chính thị trường quê nhà.

(Theo Dân Việt)