Gấu xám và chó sói đã cùng tồn tại ở Bắc Mỹ suốt hàng ngàn năm qua. Chúng thường tránh va chạm với nhau. Song, khi thức ăn trở nên khan hiếm, hai loài dã thú săn mồi này phải cạnh tranh với nhau để sống sót.


Chó sói có tập tính sống và săn bắn theo bầy đàn. Ngược lại, gấu xám ưa thích cuộc sống cô độc.

Một con chó sói sở hữu cú cắn ngoạm mạnh tạo ra áp lực tới 70 - 104,6kg/cm2. Trong khi đó, một cú cắn ngoạm trung bình của một con gấu xám đạt tới 83,7kg/cm2.

Trong các thời điểm khăn hiếm thức ăn, một xác động vật bên bờ sông trở thành bữa lót dạ hoàn hảo cho các động vật đói khát nói trên.

Không gì có thể ngăn cản một con gấu xám đang bị cơn đói hành hạ. Những tình huống như thế này biến loài động vật này trở thành dã thú săn mồi quả cảm.

Trong cuộc chạm trán không thể tránh khỏi này, gấu xám đơn độc tả xung hữu đột chứng tỏ sức mạnh, buộc 4 con chó sói phải chia chác bữa lót dạ.

Tuấn Anh (Theo MaxAnimal)