Với chiếc balo SkySaver, người dùng có thể dễ dàng thoát hiểm ngoạn mục từ những tòa nhà cao tầng đang xảy ra hỏa hoạn.

Ba lô SkySaver được thiết kế bởi các chuyên gia về an toàn cháy nổ của Israel và được một công ty có trụ sở tại Brooklyn (Mỹ) phân phối. Giá thành của sản phẩm này là 749 USD (tương đương 16,72 triệu đồng). Bộ sản phẩm này bao gồm ba lô, móc an toàn và dây cáp.

{keywords}
Chiếc balo SkySaver.

SkySaver được thiết kế khá đơn giản giống như những chiếc ba lô bình thường. Khi xảy ra hỏa hoạn, người dùng chỉ cần đeo ba lô lên vai, choàng dây an toàn qua ngực và chân.

Sau đó, mắc dây vào một móc cố định được gắn trên cửa sổ. Kế đến, chúng ta có thể leo từ trên xuống khá dễ dàng giống như những người nhện.

Ba lô SkySaver được thiết kế cho những người có trọng lượng từ 25-130kg. Dây của nó có độ dài lên tới 80m. Đặc biệt, SkySaver còn có hệ thống phanh an toàn giúp người dùng không bị tụt xuống với vận tốc quá nhanh.

Video thoát hiểm khỏi hỏa hoạn nhà cao tầng với balo SkySaver:

Theo KH&PT