Con trăn dài 5m, nặng khoảng 32 kg đã ăn thịt một con bê nặng 30 kg và bị người dân tỉnh Quảng Nam vây bắt, làm thịt bán.

Chiều 10-12, ông Nguyễn Mậu Hẹn, Chủ tịch UBND xã Quế Thọ (huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam), xác nhận người dân địa phương này vừa bắt một con trăn lớn.

{keywords} 

Khoảng 9 giờ sáng cùng ngày, một người phụ nữ tên Minh ở thôn Phú Cốc Tây, xã Quế Thọ, phát hiện con bò cái của gia đình mình thả trên ngọn núi thuộc xã Quế An (huyện Quế Sơn, giáp với xã Quế Thọ) về chuồng một mình, không có bê con theo.

Nghĩ bê con đi lạc, Minh đưa bò mẹ lên núi tìm nhưng vẫn không thấy. Khi đến một khoảnh nước sình dưới khe núi, Minh hoảng hồn truy hô khi phát hiện con trăn lớn đang cuộn tròn, bụng phình to.

Con trăn dài 5 m, nặng hơn 30 kg đã bị người dân giết thịt

Do ăn quá no, trăn không thể di chuyển nên bị người dân bắt gọn. Họ mổ bụng trăn lấy con bê nặng gần 30 kg ra ngoài. Thịt trăn bán được 5 triệu đồng.

Thời gian qua, địa bàn xã Quế An có một số người dân bị mất bò, dê và họ nghi ngờ chính con trăn lớn này là thủ phạm.

Theo NLĐ

XEM TIN KHOA HỌC NÓNG