Hiệp hội Bông cho biết, tính chung 5 tháng đầu năm 2021, lượng xơ, sợi dệt các loại Việt Nam xuất khẩu đạt hơn 814.400 tấn, tăng 35,8% so với cùng kỳ năm 2020. Trị giá đạt hơn 2,15 tỷ USD, tăng 59,3% so với cùng kỳ năm trước.

{keywords}
Xuất khẩu xơ, sợi dệt tăng mạnh

Còn hàng dệt may (bao gồm vải) đạt giá trị xuất khẩu hơn 12,23 tỷ USD, tăng 15,2% so với 2020. Vải các loại xuất khẩu nói riêng tăng 26,2%, nguyên phụ liệu da giày tăng 22,1%, vải mành kỹ thuật tăng 71,7% so với cùng kỳ năm ngoái.

Xuất khẩu xơ, sợi dệt thắng lớn - Ảnh 1.

Cũng theo báo cáo của VCOSA, xuất khẩu xơ sợi dệt các loại của Việt Nam sang các thị trường hàng đầu đều tăng trưởng cao cả về khối lượng lẫn đơn giá xuất khẩu.

Trong bối cảnh tăng trưởng xuất khẩu, VCOSA cũng nhấn mạnh việc doanh nghiệp ngành bông và kéo sợi Việt cũng chịu ảnh hưởng đáng kể do giá bông nguyên liệu đầu vào tăng cao trước diễn biến khó lường của COVID-19.

"Dịch bệnh đang ảnh hưởng đến toàn bộ chuỗi cung ứng nội địa của Ấn Độ. Nhà phân phối dệt may Global Impex USA có trụ sở tại Minnesota tin rằng dịch COVID-19 tại Ấn Độ có thể dẫn đến tình trạng thiếu bông trong tương lai", báo cáo của VCOSA nhấn mạnh.

Giá trung bình bông nhập khẩu vào Việt Nam tháng 4/2021 ở mức 1.818 USD/tấn, tăng 44 USD/tấn so với tháng 3/2021 và tăng 155 USD/tấn so với tháng 4/2020. Tính chung 4 tháng đầu năm 2021, giá bông nguyên liệu nhập khẩu về Việt Nam đạt trung bình 1.711 USD/tấn, tăng 4,52% so với cùng kỳ năm 2020.

Giá bông nhập khẩu trung bình từ các thị trường trong 4 tháng đầu năm 2021 tăng hầu hết, với tốc độ tăng từ 4-22%. Trong đó, giá bông nguyên liệu nhập khẩu từ Indonesia thấp nhất đạt 1.301 USD/tấn; tiếp đến là từ Ấn Độ đạt 1.581 USD/tấn và giá nhập khẩu từ thị trường cao nhất là Australia với mức giá 1.972 USD/tấn.

Thu Ngân