Hà Nội là một trong những địa phương đi đầu trên cả nước về lĩnh vực sản xuất công nghiệp hỗ trợ. Cho đến nay, TP Hà Nội đã có tới 500-600 doanh nghiệp CNHT và mục tiêu được đặt ra trong giai đoạn 5 năm sẽ là 900 doanh nghiệp.

Để làm được việc này, môi trường cơ chế chính sách sẽ cần phải thông thoáng và bản thân các doanh nghiệp cũng phải nỗ lực nâng cao năng lực cạnh tranh, tiếp cận và gia nhập được chuỗi cung ứng giá trị của các Tập đoàn lớn.

Chương trình Đối thoại trực tuyến của Báo VietNamNet xin giới thiệu tới quý bạn đọc một góc nhìn về chính sách và doanh nghiệp CNHT Hà Nội hiện nay với chia sẻ của ông Nguyễn Vân, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ Hà Nội.

Mời bạn đọc theo dõi chương trình tại video sau:

Một số hình ảnh của chương trình: 

Trực tuyến: Kỳ vọng chính quyền đồng hành cùng doanh nghiệp CNHT
Ông Nguyễn Vân, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ Hà Nội.
Trực tuyến: Kỳ vọng chính quyền đồng hành cùng doanh nghiệp CNHT
Ông Nguyễn Vân, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ Hà Nội chia sẻ ý kiến tại chương trình

VietNamNet