{keywords}
Triễn lãm năm nay dự kiến thu hút khoảng 300 gian hàng đến từ Việt Nam và các quốc gia và vùng lãnh thổ có ngành công nghiệp hỗ trợ phát triển. Ảnh minh họa: laodong

Nhằm thu hút các nhà đầu tư, doanh nghiệp, trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ và thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu, tại triển lãm năm nay, Ban tổ chức sẽ mở 7 phiên làm việc tại sự kiện “Kết nối giao thương” theo 7 lĩnh vực: Xe nguyên chiếc; phụ kiện – phụ tùng – linh kiện xe các loại; sản phẩm cơ khí; công nghệ và thiết bị điện tử cho xe các loại; dầu nhớt và phụ gia xăng dầu; thiết bị sửa chữa và chăm sóc xe; sản phẩm độ xe và đồ chơi xe các loại.

Một workshop “Ứng dụng công nghệ thông minh trong dịch vụ dành cho người sử dụng xe” sẽ được tổ chức tạo cơ hội để khách tham dự tìm hiểu về những công nghệ tiên tiến nhất về công đoạn chăm sóc xe thuận tiện hơn.

Triễn lãm năm nay dự kiến thu hút khoảng 300 gian hàng đến từ Việt Nam và các quốc gia và vùng lãnh thổ có ngành công nghiệp hỗ trợ phát triển như: Hoa Kỳ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Malaysia, Thái Lan, Ả rập…

Q. Hưng