Đại hội Đảng lần thứ XIII đã đặt mục tiêu, Việt Nam trở thành nước có nền công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2025 và là nước có nền công nghiệp hiện đại vào năm 2030. Với mục tiêu này, đổi mới cơ chế chính sách để tạo không gian phát triển đột phá cho công nghiệp, trong đó, chủ lực là công nghiệp chế biến chế tạo, công nghiệp hỗ trợ là rất quan trọng.

Trong 10 năm qua, Chính phủ đã ban hành các chính sách thiết thực để thúc đẩy cho ngành công nghiệp hỗ trợ phát triển. Tuy nhiên, để những chính sách này đi vào cuộc sống, đến được với doanh nghiệp, thì không thể thiếu vai trò của địa phương.
 
Thực hiện mục tiêu trên, cùng với các chính sách thu hút đầu tư, các địa phương cần thể hiện vai trò ra sao trong việc thúc đẩy lĩnh vực CNHT, tận dụng được những tác động tích cực của nguồn lực FDI trên địa bàn phát triển?
 
Báo VietNamNet tổ chức toạ đàm: “Vai trò của địa phương trong phát triển công nghiệp hỗ trợ” nhằm tìm lời giải cho các câu hỏi này. 

Chương trình có sự tham gia của các khách mời:

-     Ông Ngô Khải Hoàn, Phó Cục trưởng Cục Công nghiệp, Bộ Công Thương

-     Ông Trần Ngọc Thực, Giám đốc Sở Công Thương, tỉnh Bắc Ninh

-     Ông Nguyễn Hoa Cương, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, Bộ Kế hoạch và đầu tư

Trân trọng kính mới quý bạn đọc theo dõi tại video sau:

  

Xem Phóng sự: Nguồn lực địa phương cho ông nghiệp hỗ trợ:

 

Một số hình ảnh tại chương trình:

Trực tuyến: Vai trò của địa phương trong phát triển công nghiệp hỗ trợ
Nhà báo Phạm Huyền và ông Nguyễn Hoa Cương, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương tại trường quay
Trực tuyến: Vai trò của địa phương trong phát triển công nghiệp hỗ trợ

Ông Ngô Khải Hoàn, Phó Cục trưởng Cục Công nghiệp, Bộ Công Thương và ông Trần Ngọc Thực, Giám đốc Sở Công Thương, tỉnh Bắc Ninh kết nối với chương trình từ văn phòng làm việc

Trực tuyến: Vai trò của địa phương trong phát triển công nghiệp hỗ trợ
Ông Nguyễn Hoa Cương, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương tại trường quay trong chương trình tọa đàm trực tuyến: Vai trò của địa phương trong phát triển công nghiệp hỗ trợ
Trực tuyến: Vai trò của địa phương trong phát triển công nghiệp hỗ trợ
Ông Trần Ngọc Thực, Giám đốc Sở Công Thương, tỉnh Bắc Ninh kết nối  từ văn phòng làm việc, tham gia chương trình trực tuyến: Vai trò của địa phương trong phát triển công nghiệp hỗ trợ
Trực tuyến: Vai trò của địa phương trong phát triển công nghiệp hỗ trợ
Nhà báo Phạm Huyền và ông Ngô Khải Hoàn, Phó Cục trưởng Cục Công nghiệp, Bộ Công Thương
Trực tuyến: Vai trò của địa phương trong phát triển công nghiệp hỗ trợ
Các khách mời trong chương trình tọa đàm trực tuyến: Vai trò của địa phương trong phát triển công nghiệp hỗ trợ

 

VietNamNet