{keywords}
Cảnh sát biển phát hiện, xử lý tàu buôn lậu xăng dầu trên biển. Ảnh: TL

Viện Kiểm sát quân sự Trung ương - Cơ quan Thường trực của Ban soạn thảo xây dựng Thông tư liên tịch giữa Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao vừa chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức Hội nghị thảo luận, thống nhất một số nội dung theo ý kiến góp ý của các cơ quan, đơn vị có liên quan sau khi Dự thảo lần 5 Thông tư liên tịch quy định về phối hợp trong việc bắt, tạm giữ và kiểm sát việc bắt, tạm giữ của cơ quan, người được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra thuộc Bộ đội Biên phòng, lực lượng Cảnh sát biển đã được các cơ quan có liên quan góp ý, chỉnh sửa.

Tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Văn Lâm, Trưởng phòng 4, Viện Kiểm sát quân sự Trung ương, đã trình bày Báo cáo về ý kiến góp ý của các cơ quan, đơn vị và dự thảo tiếp thu, chỉnh sửa của Tổ biên tập đối với dự thảo Thông tư liên tịch.

Đại diện các đơn vị và thành viên Tổ biên tập đã trình bày các nội dung góp ý để tập trung làm rõ những vấn đề còn chưa thống nhất, qua đó đề xuất Ban soạn thảo Thông tư liên tịch về việc tiếp thu, chỉnh sửa một số nội dung ý kiến đề nghị của Bộ Công an, Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Trung Hưng, đã yêu cầu các thành viên Tổ biên tập và các đơn vị có liên quan tiếp thu ý kiến đóng góp của các đại biểu để chỉnh sửa, hoàn thiện Thông tư liên tịch, chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, thủ tục trình các Cơ quan tham gia ký Thông tư liên tịch thông qua và thực hiện các bước theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật để Lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Viện kiểm sát nhân dân tối cao ký ban hành và tổ chức thực hiện trong thời gian tới.

Đỗ Hữu Duyên
Ảnh: Phạm Hải