Tiêu chí phát triển sản xuất luôn được quan tâm nhất

Qua rà soát, đến thời điểm này, trong 14 tiêu chí của Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2018 - 2020, xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch đã đạt 12 tiêu chí, chỉ còn lại 2 tiêu chí chưa đạt cần được tiếp tục bổ sung, củng cố là phát triển sản xuất và môi trường. Hai tiêu chí này đang được địa phương huy động dồn lực để hoàn thành vào cuối năm 2020. 

Trong các tiêu chí nông thôn mới nâng cao, tiêu chí phát triển sản xuất luôn được địa phương quan tâm nhất. Hiện chính quyền địa phương đang tích cực vận động người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, không để đất nông nghiệp bỏ hoang, khuyến khích phát triển các mô hình kinh tế trang trại, ứng dụng có hiệu quả các tiến bộ khoa học kỹ thuật tiên tiến vào sản xuất để nâng cao năng suất, sản lượng cho trồng trọt và chăn nuôi. Đặc biệt, xã khuyến khích người dân chú trọng mũi nhọn sản xuất ngư nghiệp, phát triển đánh bắt xa bờ, bám biển dài ngày để khai thác hải sản xuất khẩu, kết hợp khâu khai thác, chế biến nhằm giải quyết việc làm cho lao động địa phương.

{keywords}
Xã Thanh Trạch: Vươn tới đích nông thôn mới nâng cao

Bên cạnh đó, địa phương cũng đang thúc đẩy các tổ chức, cá nhân phát triển ngành nghề có lợi thế, từ đó, chọn lựa ra nhiều sản phẩm để đăng ký thương hiệu hàng hóa đạt chuẩn theo quy định của tỉnh. Các sản phẩm đang được lựa chọn xây dựng, như: chế biến và bảo quản các sản phẩm thủy sản của Công ty TNHH Dịch vụ thương mại Thanh Quang, chuỗi thực phẩm sạch của Hợp tác xã Hiền Nguyên, hương trầm thôn Quyết Thắng… Ngoài ra, địa phương cũng đã tạo điều kiện thuận lợi cho các dự án phát triển du lịch biển trên địa bàn, xây dựng và quản lý hiệu quả bãi tắm Đá Nhảy.

Hình thành khá rõ nét các vùng sản xuất hàng hóa

Là địa phương luôn đi đầu trong việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, hiện xã Thanh Trạch đã hình thành khá rõ nét các vùng sản xuất hàng hóa, trong đó, chuyên đánh bắt, chế biến hải sản tập trung ở 3 thôn Thanh Hải, Thanh Gianh, Thanh Xuân; chú trọng các ngành tiểu công nghiệp, du lịch, dịch vụ ở thôn Thanh Vinh, Thanh Khê; vùng chuyên về chăn nuôi gia súc, gia cầm, nuôi trồng thủy sản, trồng rau màu thuộc hai thôn Tiền Phong, Quyết Thắng.  

Đặc biệt, nhiều hộ dân nơi đây đã đăng ký tham gia thực hiện mô hình vườn kiểu mẫu. Là hộ đầu tiên ở xã Thanh Trạch thực hiện xây dựng vườn mẫu, gia đình ông Nguyễn Văn Quang, thôn Tiền Phong đã quy hoạch vườn rõ ràng từng lô thửa, đặc biệt, mạnh dạn áp dụng công nghệ nhà màng, nhà lưới, lắp hệ thống tưới nhỏ giọt. Việc áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất vừa giúp gia đình ông tiết kiệm thời gian và công sức, vừa làm cho vườn rau xanh tươi tốt hơn. Hiện tại, với gần 1.000m2 đang trồng các loại rau màu theo hướng hữu cơ, gia đình ông Quang thu về bình quân từ 500-700 nghìn đồng/ngày.

Bên cạnh việc triển khai xây dựng vườn mẫu, xã Thanh Trạch còn tích cực tuyên truyền bà con nhân dân xây dựng thôn Thanh Gianh và thôn Thanh Hải của xã trở thành khu dân cư kiểu mẫu. Xã đã huy động mọi nguồn lực đầu tư, xây dựng cơ sở hạ tầng, vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia hiến công, hiến đất để mở rộng tuyến đường liên thôn, triển khai trồng cây xanh, chỉnh trang khuôn viên các nhà văn hóa, các trục đường chính.

Theo ông Nguyễn Văn Lào, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Thanh Trạch, xây dựng nông thôn mới nâng cao ở địa phương có rất nhiều thuận lợi bởi các tiêu chí khó, như: tỷ lệ hộ nghèo, thu nhập, tỷ lệ lao động việc làm thường xuyên đều đã đạt. Tuy nhiên, việc chỉnh trang một số tuyến đường, xây dựng thôn kiểu mẫu ở địa phương còn gặp nhiều khó khăn bởi tốc độ hóa đô thị quá nhanh nên các đường làng, ngõ xóm còn nhỏ và hẹp, việc nới rộng diện tích để làm vỉa hè, trồng hoa, cây cảnh gặp rất nhiều gian nan.

Trong thời gian tới, xã sẽ tiếp tục phát huy vai trò đoàn thể trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân, đầu tư kinh phí và tăng cường huy động các nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, đáp ứng bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao; đẩy nhanh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, củng cố, đổi mới các hình thức sản xuất, phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân…

Với những kết quả đã đạt được, cùng với sự chỉ đạo sát sao của Ủy ban nhân dân xã, sự đồng lòng của người dân, Thanh Trạch nỗ lực dồn sức hoàn thành 2 tiêu chí còn lại để tự tin về đích nông thôn mới nâng cao vào cuối năm nay.

Nguyễn Thảo
Ảnh: Ngọc Dũng