Bên lề Hội nghị Bộ trưởng Môi trường ASEAN lần thứ 16 đang diễn ra tại Indonesia, chiều 21-10, Lễ trao Giải thưởng thành phố ASEAN bền vững môi trường lần thứ 5 và Chứng chỉ thành phố ASEAN bền vững môi trường lần thứ 4 được tổ chức bằng hình thức trực tiếp.

{keywords}
Cần Thơ vừa được vinh danh Thành phố ASEAN bền vững môi trường

Theo đó, có 10 thành phố được trao Giải thưởng thành phố ASEAN bền vững môi trường lần thứ 5 và 13 thành phố được trao Chứng chỉ thành phố ASEAN bền vững môi trường lần thứ 4.

Về phía Việt Nam, TP Cần Thơ vinh dự nhận Giải thưởng thành phố ASEAN bền vững môi trường; TP Ninh Bình (tỉnh Ninh Bình) nhận Chứng chỉ thành phố ASEAN tiềm năng bền vững môi trường ở hạng mục đất sạch.

Giải thưởng thành phố ASEAN bền vững môi trường lần 5 và Chứng nhận thành phố ASEAN bền vững môi trường lần 4 là một trong những chương trình hợp tác của ASEAN dưới sự điều phối của Nhóm công tác ASEAN về các thành phố bền vững về môi trường (AWGESC), thông qua đó nhằm khuyến khích sự phát triển bền vững của các thành phố trong ASEAN bằng cách ghi nhận và đánh giá cao các thành phố đã thực hiện nhiều sáng kiến và nỗ lực khác nhau để xây dựng các thành phố xanh và sạch.

Được biết, Giải thưởng thành phố ASEAN bền vững môi trường được tổ chức định kỳ 3 năm/lần, bắt đầu từ năm 2008. Vào năm 2011, một giải thưởng mới có tên là Chứng nhận bền vững công nhận cho các hạng mục Đất sạch, Không khí sạch và Nước sạch.

Đến nay, Cần Thơ là thành phố thứ 5 của Việt Nam vinh dự nhận giải thưởng này, trước đó là TP Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh, 2008), TP Ðà Nẵng (2011), TP Huế (tỉnh Thừa Thiên Huế, 2014) và TP Ðà Lạt (tỉnh Lâm Ðồng, 2017).

Hoàng Hiệp