Bắt tay vào xây dựng nông thôn mới, với xuất phát điểm thấp, hạ tầng giao thông, cơ sở vật chất, đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn; nhận thức vai trò làm chủ của nhân dân trong xây dựng nông thôn mới còn hạn chế. Cùng với đó, thu nhập của bà con thấp đã ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình xây dựng nông thôn mới của Tông Cọ.

Nắm rõ những khó khăn, thách thức, cấp ủy, chính quyền xã xác định xây dựng nông thôn mới là một nhiệm vụ trọng tâm, xã đã phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành phụ trách các bản trực tiếp hướng dẫn, tuyên truyền, vận động nhân dân chung tay xây dựng nông thôn mới theo nguyên tắc “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân thụ hưởng”.

{keywords}
Tông Cọ phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2022

Giai đoạn 2010 - 2019, tổng số vốn huy động thực hiện xây dựng nông thôn mới của xã đạt trên 28 tỷ đồng, trong đó Nhà nước hỗ trợ trên 17,8 tỷ đồng, còn lại của nhân dân đóng góp. Kết quả, Trạm Y tế xã được sửa chữa, nâng cấp, đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh của nhân dân; toàn xã đã nâng cấp, nhựa hóa, bê tông hóa trên 60% trục đường chính, 6,5 km đường trục bản, liên bản, gần 8 km đường ngõ, xóm, đảm bảo vận chuyển hàng hóa thuận tiện quanh năm; nhân dân đóng góp trên 4.500 m² đất để làm đường giao thông nông thôn và nhà văn hóa.

Tuy nhiên, hơn 8 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, do những yếu tố khách quan và chủ quan, đến nay xã Tông Cọ mới đạt được 10 tiêu chí. Để cán đích nông thôn mới, Tông Cọ phải hoàn thành 9 tiêu chí còn lại, đây là thách thức đòi hỏi cấp ủy, chính quyền địa phương và người dân xã Tông Cọ phải nỗ lực để đạt mục tiêu đề ra. Với quyết tâm đưa Tông Cọ đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2022, Đảng bộ xã xác định rõ giải pháp, đề ra tiến độ cụ thể thực hiện từng tiêu chí trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Tông Cọ lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025: Năm 2020, phấn đấu đạt tiêu chí văn hóa, hệ thống tổ chức chính trị và tiếp cận pháp luật, an ninh trật tự xã hội; năm 2021, phấn đấu đạt tiêu chí thu nhập, hộ nghèo, y tế, môi trường và năm 2022, phấn đấu đạt tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa, nhà ở dân cư.

Với những giải pháp, chỉ tiêu cụ thể, cùng với quyết tâm cao của cấp ủy, chính quyền và nhân dân, tin tưởng Chương trình xây dựng nông thôn mới ở Tông Cọ sẽ cán đích theo đúng kế hoạch.

Ngọc Trang
Ảnh: Duy Khánh