Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về thông tin, truyền thông và thông tin đối ngoại tại khu vực cửa khẩu, biên giới, giai đoạn 2018 -2020, Bộ Chỉ huy BĐBP và Sở TT&TT tỉnh Lạng Sơn đã phối hợp tổ chức 983 hoạt động tuyên truyền tập trung cho 130.000 lượt người; tuyên truyền nhỏ lẻ 605 buổi cho 11.000 lượt người; tuyên truyền trên hệ thống loa phát thanh di động tại các thôn, bản được 500 lần; phối hợp phát trên 30.000 tờ rơi.

Cùng đó, tổ chức 45 buổi lồng ghép tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; 10 buổi biểu diễn văn nghệ thu hút 50.000 lượt người tham gia.

{keywords}
Thống kê của Bộ TT&TT: Hơn 1.000 lượt cán bộ các sở, ngành, đơn vị được tập huấn về thông tin đối ngoại. Ảnh minh họa: Bộ đội biên phòng Đồn Bắc Xa tuần tra biên giới.

Từ năm 2018 đến nay, Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh và Sở TT&TT khảo sát tại một số xã, thị trấn biên giới, khu vực cửa khẩu và một số đồn biên phòng để tiến hành đầu tư, xây dựng cơ sở hạ tầng, trang bị phương tiện truyền thông phục vụ công tác tuyên truyền. Kết quả đã thiết lập và đưa vào sử dụng 13 cụm thông tin cơ sở tại 6 xã biên giới và điểm nóng trật tự xã hội.

Giai đoạn 2018 -2020, Sở TT&TT đã gửi 240 văn bản định hướng tuyên truyền đến trung tâm văn hoá, thể thao và truyền thông các huyện; tổ chức tập huấn cho hơn 1.000 lượt cán bộ các sở, ngành, đơn vị về thông tin đối ngoại. Bộ Chỉ huy BĐBP biên tập 200 bản tin tuyên truyền trên loa di động, tổ chức 540 lượt tuyên truyền…

Hằng Nga