Thời gian qua bảo hiểm xã hội thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, nỗ lực thực hiện đầy đủ các chế độ về chính sách về bảo hiểm xã hội cho mọi đối tượng đang sinh sống trên địa bàn thị xã đảm bảo an sinh xã hội góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội của địa phương ngày càng phát triển bền vững.

Dân số thị xã Hòa Thành có trên 147.000 người, trong đó người dân theo đạo Cao Đài có khoảng 94% dân số, đa số người dân sản xuất nông nghiệp và buôn bán nhỏ lẻ, điều kiện kinh tế cũng còn nhiều khó khăn vì vậy khi họ bị bệnh tật, ốm đau thì chủ yếu đến cơ sở y tế công lập của nhà nước và hầu hết người dân theo đạo Cao Đài trên địa bàn thị xã đều có tham gia BHYT. 

{keywords}
Thị xã Hòa Thành: Dân hưởng lợi nhờ BHXH và Y tế tích cực phối hợp. Ảnh minh họa.

Theo Trung tâm y tế thị xã Hòa Thành, bình quân mỗi ngày có khoảng 200 - 300 người dân đến khám và điều trị bệnh, trong đó phần lớn là người dân theo đạo Cao Đài, dòng đạo có số người tham gia đông nhất ở tỉnh Tây Ninh, mỗi người tới đây đều có những hoàn cảnh khác nhau nhưng nhìn chung đa số họ là những hộ nghèo, hộ khó khăn về kinh tế.

Ông Đặng Thanh Xuân là người dân theo đạo Cao Đài ở thị xã Hòa Thành, bị tai nạn khi đang làm vườn bắt buộc phải mổ và điều trị, do được mổ kịp thời và chăm sóc chu đáo nên bệnh tình của ông ngày càng tiến triển tốt, dự kiến phải nằm viện hơn 10 ngày ông mới xuất viện mọi chi phí điều trị như tiền mổ, tiền thuốc, tiền giường … hết khoảng 30 triệu đồng, do ông Xuân đã chủ động tham gia BHYT theo hộ gia đình nên hầu hết chi phí do cơ quan bảo hiểm xã hội thanh toán.

Theo Bác sĩ Lê Thị Chọn, Trưởng phòng Kế hoạch Trung tâm y tế thị xã Hòa Thành cho biết, trên địa bàn thị xã Hòa Thành đa số người dân theo đạo Cao Đài, họ rất hiểu về chính sách BHYT là quyền lợi cho bản thân và người khỏe chia sẽ cho người ốm đau bệnh tật, sự hiểu biết đó một phần là do công tác tuyên truyền về chính sách BHYT đã được cơ quan bảo hiểm xã hội phối hợp với chính quyền địa phương triển khai rộng rãi đến người dân.

Ngoài ra Trung tâm y tế thị xã Hòa Thành cũng đã được tăng cường đội ngũ cán bộ có chuyên môn cao, đầu tư trang thiết bị hiện đại đáp ứng  được yêu cầu chăm sóc tại chổ cho người dân tại địa phương, nhiều bệnh trước đây phải chuyển tuyến lên Bệnh viện Đa Khoa Tây Ninh như mổ đẻ, tim mạch, xử lý dạ dày …. nay được xử lý tại chổ đạt kết quả cao, tỷ lệ người bệnh phải chuyển tuyến lên Bệnh viện Đa Khoa Tây Ninh trước đây là 60% nay chỉ còn 30%. Một điều kiện tiên quyết nữa để người dân tin tưởng tham gia BHYT đó là sự phối hợp chặt chẽ giữa ngành bảo hiểm xã hội và ngành Y tế trong việc cải tiến thủ tục hành chính nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho người dân theo đạo Cao Đài có thẻ BHYT khi đến khám và chữa bệnh.

Ông Phạm Văn Tâm, Phó Giám đốc bảo hiểm xã hội tỉnh Tây Ninh đúc kết: Để thu hút người dân nói chung và người theo đạo nói riêng tham gia BHYT ngoài các giải pháp như truyên truyền, vận động … thì cần có sự phối hợp thường xuyên, liên tục của hai ngành bảo hiểm xã hội và Y tế để cùng nhau tháo gỡ vướng mắc liên quan đến mọi người dân khi đi khám, chữa bệnh có thẻ BHYT.

Văn Quý
Ảnh: Lã Oanh