Nêu cao tinh thần chống “giặc” Covid-19

Những ngày này, cùng với việc tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, Trung đoàn 880 – Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lai Châu còn đảm nhiệm hai khu cách ly tập trung phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh tại doanh trại Tiểu đoàn Bộ binh 1 và doanh trại Trường Quân sự (cũ).

{keywords}
Cán bộ chiến sĩ Trung đoàn 880 cải tạo, chỉnh trang khuôn viên doanh trại. 

Với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, các cán bộ chiến sĩ Tiểu đoàn 1 đã chủ động di chuyển ra ăn, ở sinh hoạt, học tập tại khu thao trường huấn luyện tổng hợp của đơn vị, nhường doanh trại để thành lập khu cách ly tập trung phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh.

Mặc dù chuyển ra nơi ở mới nhưng chỉ trong khoảng thời gian ngắn, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, Chỉ huy Trung đoàn, sự nỗ lực của cán bộ chiến sĩ, đơn vị đã bắt tay vào việc chỉnh trang, củng cố khuôn viên doanh trại “sáng, xanh, sạch, đẹp”.

Những thảm cỏ được cắt tỉa gọn gàng, hệ thống bồn hoa, cây cảnh, pano, khẩu hiệu được bố trí đẹp mắt, đem lại cảm giác thư giãn cho cán bộ chiến sĩ sau những giờ huấn luyện vất vả trên thao trường, bãi tập.

{keywords}
Chiến sĩ mới được kiểm tra, đo thân nhiệt hàng ngày. 

Cán bộ các cấp tăng cường nắm bắt tâm tư nguyện vọng của hạ sỹ quan, binh sỹ, nhất là đội ngũ chiến sỹ mới. Ai cũng có tâm lý thoải mái, đoàn kết, đồng lòng, khắc phục khó khăn, hăng hái vươn lên hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Thượng tá Trần Song Tám - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Trung đoàn 880 cho biết: Ngay từ khi nhận được lệnh di chuyển (đầu năm 2021), nhường doanh trại để thành lập khu cách ly tập trung phòng, chống dịch Covid-19, Đảng ủy, Chỉ huy Trung đoàn tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, định hướng tư tưởng cho cán bộ chiến sĩ, nhất là lực lượng chiến sỹ mới.

Đồng thời, lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan trung đoàn phối hợp chặt chẽ với Tiểu đoàn 1, với phương châm “chống dịch như chống giặc” với tinh thần khẩn trương.

Chỉ trong thời gian ngắn, đơn vị đã làm tốt công tác chuẩn bị, tổ chức đón nhận đủ chỉ tiêu số lượng chiến sỹ mới nhập ngũ năm 2021, thực hành huấn luyện đạt kết quả cao.

Nhờ áp dụng các biện pháp huấn luyện phù hợp trong trạng thái bình thường mới, đơn vị đã duy trì nghiêm kế hoạch huấn luyện, chất lượng tốt, đồng thời bảo đảm an toàn tuyệt đối cho cán bộ chiến sĩ trong thực hiện nhiệm vụ và trước dịch Covid-19.

Thi đua lập thành tích chào mừng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Để nắm bắt, quản lý chặt chẽ tư tưởng cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh trước, trong cuộc bầu cử, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tăng cường giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng; đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, định hướng tư tưởng cho CBCS nắm đầy đủ, kịp thời quan điểm, đường lối của Đảng, Nhà nước, Quân đội, ngăn chặn kịp thời những tác động xấu đến đời sống, sinh hoạt của cán bộ chiến sĩ; tích cực đấu tranh phản bác các quan điểm, tư tưởng sai trái, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Duy trì thực hiện hiệu quả phong trào thi đua quyết thắng năm 2021, nhất là đợt thi đua cao điểm “Phát huy dân chủ, đề cao trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026”.

Bên cạnh đẩy mạnh các hoạt động thi đua, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc công tác SSCĐ, đặc biệt là thực hiện nghiêm chế độ trực chỉ huy, trực ban, bảo đảm quân số trực 100%; các cơ quan, đơn vị tổ chức luyện tập chặt chẽ các phương án bảo vệ cơ quan, đơn vị, bảo vệ các mục tiêu quan trọng trên địa bàn.

Chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng, nhất là Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Đoàn KT-QP 356 nắm chắc tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, sẵn sàng huy động lực lượng, phương tiện thực hiện nhiệm vụ khi có lệnh, nhất là trong thực hiện nhiệm vụ bầu cử và phòng, chống dịch Covid-19.

Với quyết tâm cao và những việc làm thiết thực hướng về cuộc bầu cử - ngày hội lớn của cả nước, cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh đã và đang phát huy tốt bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới; quyết tâm thực hiện và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, bảo vệ vững chắc đường biên, mốc giới, xứng đáng với sự tin yêu của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

Thực hiện đợt thi đua cao điểm chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; kỷ niệm 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2021), thời gian qua, Ban Chỉ huy quân sự huyện Phong Thổ, thường xuyên tham mưu Huyện ủy, UBND huyện lãnh đạo, chỉ đạo địa phương, đơn vị thực hiện thắng lợi chỉ tiêu về quốc phòng, an ninh gắn với xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Phối hợp làm tốt công tác chuẩn bị bầu cử, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Thượng tá Dương Văn Quyền - Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Phong Thổ cho biết: Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh và Huyện ủy, UBND huyện, Ban CHQS huyện tổ chức xây dựng kế hoạch sẵn sàng chiến đấu chặt chẽ, đơn vị thường xuyên tổ chức luyện tập thuần thục các phương án; đồng thời phối hợp với công an huyện, các đồn biên phòng và Đoàn Kinh tế - quốc phòng 356 (Quân khu 2) tổ chức hiệp đồng bảo vệ các mục tiêu quan trọng trên địa bàn, sẵn sàng phối hợp huy động lực lượng, phương tiện thực hiện nhiệm vụ khi có lệnh.

Ban Chỉ huy Quân sự huyện chỉ đạo Ban Chỉ huy Quân sự các xã, đơn vị tự vệ duy trì thực hiện nghiêm túc chế độ trực sẵn sàng chiến đấu.

Tổ chức điều chỉnh và bổ sung các phương án sẵn sàng chiến đấu phù hợp với đặc điểm thực tế địa phương, kiên quyết bảo vệ thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 và phòng, chống dịch Covid-19.

Quang Sơn