Ngay sau khi Luật Cảnh sát biển Việt Nam có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2019, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển đã tham mưu cho cấp có thẩm quyền ban hành: 02 Nghị định của Chính phủ, 02 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; 03 Thông tư và 02 Quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Tư lệnh Cảnh sát biển đã ban hành 05 Quyết định để triển khai thi hành Luật Cảnh sát biển Việt Nam; tổ chức Cuộc thi tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam cấp Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển làm cơ sở, kinh nghiệm tham mưu Thủ trưởng Bộ Quốc phòng tổ chức cuộc thi tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam phạm vi toàn quốc; biên soạn 04 tài liệu tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam (gồm: Đề cương tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam; Sách hỏi đáp về Luật Cảnh sát biển Việt Nam; Sách pháp luật về Cảnh sát biển Việt Nam; Cuốn catalog giới thiệu tổng quan về Cảnh sát biển Việt Nam); chuẩn bị tốt cho công tác tập huấn Luật Cảnh sát biển Việt Nam trên phạm vi toàn quốc...vv, những kết quả đạt được nêu trên đã từng bước đưa Luật Cảnh sát biển Việt Nam vào thực tiễn cuộc sống.

{keywords}
Cán bộ Vùng Cảnh sát biển 3 tuyên truyền pháp luật cho ngư dân tại P.11, TP.Vũng Tàu.

Phối hợp với các địa phương, đơn vị, triển khai đa dạng các hình thức tuyên truyền pháp luật

Thiếu tướng Trần Văn Nam, Phó Tư lệnh Pháp luật Cảnh sát biển Việt Nam chia sẻ với VietnamNet, hơn 2 năm qua (2018 - 2010), Cảnh sát biển Việt Nam đã phối hợp tổ chức tuyên truyền biển, đảo và tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật cho nhân dân các tỉnh, thành ven biển và ngư dân làm ăn trên biển về Luật biển Quốc tế, Luật biển Việt Nam, Luật Thủy sản 2003, Luật bảo vệ môi trường 2014, Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo 2015, Luật Cảnh sát biển Việt Nam, Hiệp định hợp tác nghề cá Vịnh Bắc Bộ Việt Nam – Trung Quốc, những điều ngư dân cần biết khi khai thác hải sản trên biển, những điều ngư dân cần biết về cứu hộ, cứu nạn trên biển, tình hình trên các vùng biển, hướng dẫn ngư dân khai thác hải sản trên biển đúng pháp luật ..., bằng nhiều hình thức.

Cụ thể như: Thông qua Chương trình công tác Dân vận “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân”, Mô hình “Cảnh sát biển với đồng bào dân tộc, tôn giáo”; tổ chức các Cuộc thi “Em yêu biển đảo quê hương”; giao lưu VHVN, sân khấu hóa, phát tờ rơi, tờ gấp, băng đĩa hình; gặp gỡ trực tiếp, tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh nội bộ của địa phương; trên Tạp chí, trang tin điện tử Cảnh sát biển và các báo, đài Trung ương, địa phương. Kết quả cụ thể: Tổ chức thành công 22 Cuộc thi “Em yêu biển đảo quê hương” tại 21 điểm trường THCS trên 16 tỉnh thành, tuyên truyền về pháp luật, về biển đảo và phòng chống tác hại của Ma túy, bạo lực cho 11.500 giáo viên, học sinh, cán bộ và Nhân dân.

Bên cạnh tổ chức tuyên truyền tập trung và lực lượng Cảnh sát biển còn cử các tổ đội trực tiếp xuống các phương tiện tàu thuyền đang hoạt động và neo đậu tại bến để tuyên truyền với hơn 622  buổi cho hơn 117. 827cán bộ, Nhân dân, ngư dân trên địa bàn các tỉnh thành ven biển; cấp phát hơn198.000 tờ rơi, tờ gấp các loại và 3.000 đĩa DVD.

Phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tuyên truyền thông qua hệ thống truyền thanh nội bộ của địa phương hơn 112 buổi x 30 phút. Phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương và địa phương tuyên truyền 3.285 tin bài, 153 phóng sự, 36 phim bổ trợ cho công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật. Phối hợp, ký kết với Đài truyền hình các tỉnh thành ven biển xây dựng và phát sóng 182 Chuyên mục “Vì chủ quyền an ninh biển đảo”. Phối hợp với Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam xây dựng bộ tem “Tàu Cảnh sát biển Việt Nam”.

{keywords}
Đoàn Đặc nhiệm PCTP ma túy số 1 (Cảnh sát biển Việt Nam) phát tờ rơi tới các ngư dân

Không ngừng đưa luật Cảnh sát biển vào thực tiễn đời sống bằng các việc làm cụ thể 

Thiếu tướng Trần Văn Nam cho hay, thời gian tới, Cảnh sát biển tiếp tục triển khai các nhiệm vụ cụ thể sau để đưa luật Cảnh sát biển vào thực tiễn đời sống bằng các việc làm cụ thể:

Tiếp tục thực hiện hiệu quả kế hoạch phối hợp giữa các đơn vị Cảnh sát biển với Ban Tuyên giáo tỉnh các tỉnh thành ven biển để tổ chức các buổi tuyên truyền về Luật Cảnh sát biển Việt Nam cho cán bộ chủ chốt đại diện cho cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đoàn thể và các lực lượng vũ trang và bà con nhân dân, chủ tàu thuyền tại địa phương nơi đơn vị đóng quân.

Phát huy những kết quả đạt được của Mô hình Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân trong thời gian qua và xác định tiếp tục thực hiện nhiệm vụ này một cách thường xuyên, liên tục. Đây là một trong những nhiệm vụ chính trị của lực lượng Cảnh sát biển, góp phần xây dựng, củng cố địa phương ngày càng vững mạnh, góp phần xây dựng thế trận quốc phòng, an ninh trên biển. Tăng cường hơn nữa giáo dục về pháp luật đối với ngư dân. Ngư dân chấp hành tốt pháp luật cũng góp phần to lớn để giúp Cảnh sát biển thực hiện tốt nhiệm vụ của mình”.

{keywords}
Ảnh minh họa

Tổ chức tập huấn, huấn luyện, phổ biến sâu rộng Luật Cảnh sát biển Việt Nam tới toàn thể cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát biển thông qua các buổi tọa đàm tìm hiểu về Luật Cảnh sát biển Việt Nam. Nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát biển về những nội dung cơ bản của Luật Cảnh sát biển Việt Nam, làm cơ sở để thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.

Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan để tổ chức các buổi Thông tin Khoa học chuyên đề về Luật Cảnh sát biển Việt Nam tại cơ quan Bộ Tư lệnh, tại các học viện, nhà trường, như Học viện Lục quân, Học viện Hải quân, Học viện An ninh và các bộ ban ngành liên quan.

Phùng Thu Thủy
Ảnh: Huy Linh