Sóc Trăng đã có nhiều cố gắng trong công tác xóa đói giảm nghèo, tạo sinh kế cho người dân; quan tâm công tác tuyên truyền, xây dựng các phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới, đoàn kết phát triển kinh tế; chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi; áp dụng các mô hình phát triển kinh tế gia đình, nâng cao thu nhập. 

Đáng chú ý là mô hình phát triển kinh tế - xã hội hoạt động hiệu quả, mang lại lợi ích thiết thực như: mô hình “Nuôi dê”, “Tổ chăn nuôi bò sữa, bò sinh sản”, “Nhịp cầu nhân ái”, “Nhịp cầu yêu thương”,…

Nhiều địa phương ở Sóc Trăng đã xuất hiện các mô hình, tổ hợp tác, hợp tác xã; hộ gia đình làm ăn giỏi; nhiều hộ có thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm, cuộc sống của nhân dân được cải thiện.

{keywords}
Nhiều địa phương ở Sóc Trăng đã xuất hiện các mô hình, tổ hợp tác, hợp tác xã; hộ gia đình làm ăn giỏi; nhiều hộ có thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm, cuộc sống của nhân dân được cải thiện.

Kết quả từ năm 2016 đến nay, đã giúp đỡ gần 43 ngàn hộ thoát nghèo, tỉ lệ hộ nghèo của tỉnh giảm còn 4,91% năm 2019 , giảm 7,81% so với năm 2015.

Từ năm 2016 đến nay, toàn tỉnh đã thành lập mới 98 hợp tác xã, nâng tổng số 203 hợp tác xã. Đồng thời, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân xây dựng trên 300 mô hình phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững; nhiều mô hình đã phát huy hiệu quả thiết thực, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn anh ninh, trật tự ở địa phương.

Mặt trận và các tổ chức thành viên đã vận động trên 868 tỷ đồng cho các chương trình an sinh xã hội, trong đó vận động Quỹ vì người nghèo các cấp được gần 123,2 tỷ đồng, xây dựng mới và sửa chữa 2.352 căn nhà đại đoàn kết, hỗ trợ khám chữa bệnh, tặng quà cho hộ nghèo, học bổng cho học sinh nghèo, trợ giúp sản xuất, thăm hỏi tặng quà cho người nghèo với tổng trị giá hơn 118,6 đồng.

Đồng thời, Ủy ban MTTQ các cấp đã kịp thời kêu gọi cứu trợ đồng bào bị bão lũ, thiên tai, xâm nhập mặn và hỏa hoạn. Năm năm qua, Quỹ cứu trợ của tỉnh đã tiếp nhận trên 18 tỷ đồng để giúp đỡ Nhân dân trong tỉnh, và ngoài tỉnh thể hiện truyền thống “Lá lành đùm lá rách” của dân tộc, nghĩa tình của người dân Sóc Trăng.

Mạnh Hưng