Hoạt động này nằm trong Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2021 của tỉnh.

Theo đó, từ ngày 15 đến 30/10, Trung tâm Tiết kiệm năng lượng Nghệ An phối hợp với các trường: Trường THPT Diễn Châu 3, Trường THPT Nguyễn Xuân Ôn (Diễn Châu), và Trường THPT Nguyễn Thúc Trực (Yên Thành), tổ chức các hội thi tiết kiệm năng lượng.

{keywords}
Trung tâm Tiết kiệm năng lượng Nghệ An tuyên truyền về sử dụng tiết kiệm và hiệu quả năng lượng.

Đến với hội thi, các thí sinh đã lựa chọn các nội dung phong phú, đa dạng nhằm mục đích tuyên truyền giúp học sinh nói riêng và cộng đồng nói chung cùng nhau chung tay tiết kiệm và sử dụng nguồn năng lượng có hiệu quả, biết bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường sống của chúng ta. Các thí sinh đã chuẩn bị trang phục, đạo cụ để trình diễn phần thi chào hỏi, phần thi năng khiếu tăng thêm sức thuyết phục, lôi cuốn. Nhiều đội thi đầu tư công sức, trí tuệ và thời gian tập luyện để chuẩn bị cho tiết mục của đội mình công phu, chu đáo.

Chẳng hạn, ở phần thi năng khiếu, đội thi Năng lượng xanh tại Trường THPT Diễn Châu 3 đã lựa chọn phần trình diễn thời trang rất độc đáo với chất liệu làm từ vỏ chai tái chế, ni lông, túi bóng hay lưới đánh cá để truyền tải thông điệp bảo vệ môi trường, giảm phát thải khí nhà kính. Phần thi trắc nghiệm về kiến thức cũng đã được học sinh ôn tập kỹ lưỡng, các đội đều giành điểm tối đa tại phần thi này. Sau thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Ban Tổ chức cũng đã tìm ra đội để trao giải Nhất, Nhì, Ba cho các đội.

Ông Mai Anh Tuấn - Phó Giám đốc Trung tâm Tiết kiệm năng lượng, Sở Công Thương cho biết: Các hội thi tuyên truyền về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2021 đã góp phần tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ là giảng viên các trường và các em học sinh tầm quan trọng của năng lượng đối với đời sống, khi mà sự phục hồi kinh tế sau ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 đang hồi sinh mạnh mẽ, thực trạng khủng hoảng năng lượng đang nóng lên trên toàn cầu đặt ra câu hỏi về việc liệu thế giới đã sẵn sàng cho cuộc cách mạng năng lượng xanh hay chưa, các em chính là những tuyên truyền viên tương lai của đất nước để giúp năng lượng sạch dần trở thành nguồn năng lượng phổ biến trong tương lai.

Ngày 13/3/2019, UBND tỉnh Nghệ An ban hành Quyết định số 32/QĐ-ngày 07/01/2021 phê duyệt kế hoạch chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2025 .

Mục tiêu nhằm huy động mọi nguồn lực cho thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả thông qua việc triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp quản lý nhà nước, hỗ trợ kỹ thuật, nghiên cứu khoa học công nghệ và phát triển sản phẩm, chuyển đổi thị trường, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực… để đạt mức tiết kiệm năng lượng 5 - 7% tổng tiêu thụ năng lượng giai đoạn 2021 - 2025.

Những năm qua, ngành năng lượng nói chung và ngành điện lực nói riêng đã có bước phát triển nhanh, tương đối đồng bộ trong tất cả các phân ngành, lĩnh vực; bám sát định hướng và đạt được nhiều mục tiêu cụ thể đề ra. Cung cấp năng lượng, đặc biệt là cung cấp điện cơ bản đáp ứng đủ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội với chất lượng ngày càng được cải thiện. 

Tuy vậy, ngành năng lượng vẫn còn nhiều hạn chế. Mục tiêu bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia còn nhiều thách thức; các nguồn cung trong nước không đủ đáp ứng yêu cầu, phải nhập khẩu năng lượng ngày càng lớn; nhiều dự án điện bị chậm so với quy hoạch, kế hoạch. Hiệu quả khai thác, sử dụng năng lượng còn thấp... trong khi đó các nguồn năng lượng như: than, xăng, dầu, khí tự nhiên... dần cạn kiệt.

Anh Phương và nhóm PV