Ngày 21/5, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch vận động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” năm 2020 hỗ trợ xây dựng 90 nhà Đại đoàn kết và 90 công trình Đoàn kết sáng tạo.

{keywords}
Chăm lo cho người nghèo là nhiệm vụ luôn được TP Hà Nội quan tâm. Ảnh minh họa

Theo kế hoạch, đối với việc hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo năm 2020, Quỹ “Vì người nghèo” cấp Thành phố hỗ trợ mỗi nhà 30.000.000 đồng, 1 máy lọc nước và từ nguồn đối ứng từ quỹ “Vì người nghèo” cấp huyện, xã. Việc thực hiện rà soát, lựa chọn, hoàn chỉnh hồ sơ, đề nghị xây dựng nhà ở cho hộ nghèo tại địa phương hoàn thành trước ngày 15/6/2020. Từ 15/6 đến 30/10/2020, sẽ triển khai xây dựng nhà cho hộ nghèo. Dự kiến, việc tổ chức bàn giao nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo sẽ được thực hiện trong tháng 11/2020.

Cũng theo kế hoạch, Thành phố Hà Nội phấn đấu xây dựng Quỹ “Vì người nghèo” 3 cấp đạt 50 tỷ đồng. Thời gian vận động từ đầu năm 2020 đến hết 31/12/2020, trong đó, tập trung Tháng cao điểm từ ngày 17/10 đến 18/11/2020.

Được biết, năm 2019, các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp đã đóng góp vào Quỹ “Vì người nghèo” gần 70 tỷ đồng, trong đó, cấp quận huyện là hơn 61 tỷ đồng. Để triển khai Quỹ “Vì người nghèo” hiệu quả, bà Nguyễn Lan Hương, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP đề nghị trong quá trình thực hiện, các đơn vị phải sử dụng Quỹ công khai, đúng đối tượng. Bên cạnh đó, tiếp tục tuyên truyền sâu rộng tất cả các nội dung của mặt trận các cấp, đặc biệt là tinh thần không để ai bị bỏ lại phía sau.

Hồng Khanh