Bà Giàng Páo Mỷ - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh; Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Than Uyên; các ứng viên đại biểu Quốc hội khóa XV, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; cán bộ, công chức và đại diện cử tri xã Mường Kim và thị trấn Than Uyên tham dự.

{keywords}
Cử tri Cử tri tại Mường Kim và Than Uyên bày tỏ tâm tư, nguyện vọng với Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lai Châu.

Sau khi nghe đại diện Ủy ban MTTQ tỉnh thông qua báo cáo tóm tắt tiểu sử, những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại các đơn vị bầu cử đã trình bày chương trình hành động của mình. Qua đó, giúp cử tri nắm rõ về từng đại biểu để ngày 23/5 lựa chọn bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp.

Chương trình hành động của các đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tập trung vào các nội dung: gần dân, sát cơ sở, tôn trọng lắng nghe, tiếp thu ý kiến, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân. Dành nhiều thời gian để gặp gỡ, tiếp xúc với cử tri, lắng nghe và tập hợp ý kiến phản ánh đến HĐND tỉnh, các cấp, ngành xem xét giải quyết. Tích cực tham mưu, đề xuất, góp ý xây dựng hệ thống chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số. Thực hiện tốt các nghị quyết, đề án, chính sách của Trung ương, tỉnh về phát triển kinh tế-xã hội; góp phần xây dựng địa phương ngày càng phát triển…

Tại Hội nghị, cử tri xã Mường Kim và thị trấn Than Uyên kiến nghị đến các đại biểu ứng cử: thực hiện tốt chương trình hành động; xem xét có chế độ cho tổ tự quản phòng, chống Covid-19 ở cơ sở; xem xét chính sách về hưu sớm cho cán bộ có nhu cầu; quan tâm chế độ chính sách cho người nghèo, cận nghèo; đầu tư cơ sở hạ tầng, chú trọng các công trình thủy lợi, đường sản xuất; có các chính sách hỗ trợ nông nghiệp, nhất là trồng chè; quan tâm hơn nữa đến người cao tuổi…

Trước những ý kiến của cử tri, đại diện cho các ứng cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp, đồng chí Giàng Páo Mỷ tiếp thu các kiến nghị và trả lời thấu đáo những nội dung cử tri quan tâm. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, sau khi bầu cử xong, Quốc hội sẽ tiến hành họp phân bổ ngân sách cho tỉnh và tỉnh sẽ phân bổ ngân sách cho huyện để thực hiện đầu tư cơ sở vật chất, triển khai các chính sách hỗ trợ của Đảng, Nhà nước theo đúng quy định. Cuộc bầu cử sắp tới là sự kiện chính trị quan trọng, cử tri cần sáng suốt lựa chọn người đủ đức, đủ tài vào cơ quan Nhà nước các cấp. Cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở và người dân cần làm tốt công tác phòng chống dịch Covid-19, đảm bảo an ninh trật tự trong dịp bầu cử; tích cực phòng ngừa, đấu tranh, phản bác các luận điệu xấu kích động đến bà con trong cuộc bầu cử. Cử tri nêu cao quyền, nghĩa vụ công dân thực hiện đi bầu cử đầy đủ, trách nhiệm…

Quang Sơn