Chiều 2/8, UBND tỉnh Lai Châu tổ chức họp Ban Tổ chức Ngày hội Văn hóa dân tộc H’Mông lần thứ III tại tỉnh Lai Châu năm 2021.

Dự cuộc họp có các thành viên Ban Tổ chức Ngày hội. Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Dũng chủ trì cuộc họp.

anh man hinh 2023 10 24 luc 160920.png
Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu Trần Tiến Dũng chủ trì hội nghị. 

Lai Châu sẵn sàng đăng cai tổ chức

Thực hiện các quyết định, kế hoạch của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về tổ chức Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông lần thứ III tại tỉnh Lai Châu năm 2021 và các thông báo của Tỉnh ủy Lai Châu, trước tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Lai Châu vẫn đang được kiểm soát tốt, UBND tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch đăng cai, tổ chức Ngày hội Văn hóa dân tộc H’Mông lần thứ III tại tỉnh Lai Châu năm 2021, phân công nhiệm vụ công tác chuẩn bị cụ thể cho các thành viên Ban Tổ chức, các Tiểu ban tổ chức Ngày hội…

Sau khi tình hình dịch bệnh trong nước được kiểm soát, Lai Châu sẵn sàng đăng cai tổ chức Ngày hội.

Ngày hội có chủ đề “Bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc H’Mông bình đẳng, đoàn kết, hội nhập và phát triển”.

Chương trình sẽ có nhiều nội dung, cụ thể: Liên hoan văn nghệ quần chúng, trình diễn trang phục truyền thống dân tộc H’Mông; trình diễn, giới thiệu trích đoạn lễ hội, nghi thức sinh hoạt văn hóa dân tộc H’Mông; không gian trưng bày giới thiệu, quảng bá sản phẩm văn hóa và du lịch của 14 tỉnh tham gia Ngày hội; thi giã bánh giầy; triển lãm “Đặc trưng văn hóa dân tộc H’Mông trong cộng đồng văn hóa các dân tộc Việt Nam”; hoạt động thể thao quần chúng dân tộc H’Mông; hoạt động Du lịch; không gian trưng bày, quảng bá sản phẩm văn hóa, du lịch, OCOP tỉnh Lai Châu…

{keywords}
Thiếu nữ dân tộc H'Mông tham gia lễ hội đường phố ở Hà Nội trong sự kiện do tỉnh Lai Châu tổ chức năm 2020. 

Dự kiến Ngày hội sẽ được tổ chức trong 03 ngày, tại thành phố Lai Châu với quy mô toàn quốc, gồm 14 tỉnh: Lai Châu, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Cao Bằng, Bắc Kạn, Sơn La, Điện Biên, Nghệ An, Thanh Hóa, Hòa Bình, Tuyên Quang, Hà Giang, Yên Bái và Đắk Lắk.

Thúc đẩy ngành du lịch, quảng bá sản phẩm của đồng bào H’Mông

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Dũng cho hay: “Ngày hội Văn hóa dân tộc H’Mông lần thứ III tại tỉnh Lai Châu năm 2021 là hoạt động có ý nghĩa rất quan trọng đối với tỉnh Lai Châu, quy mô sự kiện lớn với sự tham gia của 14 tỉnh trong cả nước và do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đứng ra tổ chức.

Tỉnh Lai Châu sẽ tích cực chuẩn bị một cách chu đáo, kỹ lưỡng để Ngày hội diễn ra một cách trang trọng và lan tỏa được bản sắc văn hóa tốt đẹp của đồng bào Mông trên cả nước, lan tỏa được tiềm năng, thế mạnh, vẻ đẹp của miền đất, con người Lai Châu tới bạn bè trong nước và Quốc tế”.

Đồng thời, ông Trần Tiến Dũng yêu cầu: Ban Tổ chức của tỉnh Lai Châu ban hành Kế hoạch tổ chức Ngày hội Văn hóa dân tộc H’Mông lần thứ III tại tỉnh Lai Châu năm 2021 phải bám sát Kế hoạch của Bộ, phải rất chi tiết, cụ thể, phân định rõ nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Ban Tổ chức, các tiểu ban, phải huy động được sự tham gia của cộng đồng.

{keywords}
Ngày hội Văn hóa dân tộc H'Mông là hoạt động quảng bá du lịch, văn hóa và sản vật địa phương của Lai Châu. 

Những năm qua, ngành du lịch tỉnh Lai Châu đã có bước chuyển biến tích cực, từng bước khẳng định sẽ phát triển là ngành kinh tế quan trọng của tỉnh, là điểm đến an toàn, hấp dẫn vùng Tây Bắc, xây dựng sản phẩm du lịch độc đáo, khác biệt, chuyên nghiệp, bền vững và hội nhập.

Sự kiện “Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông” là một trong những hoạt động thúc đẩy ngành du lịch, quảng bá sản phẩm của đồng bào dân tộc H’Mông cũng như giới thiệu nét văn hóa đặc sắc đến du khách cả nước.

Hồng Liên

Ảnh: Đức Yên