Phát biểu tại Lễ khai mạc, Thứ trưởng Trần Văn Tùng nhấn mạnh, để hoạt động kết nối cung - cầu công nghệ mang lại hiệu quả thiết thực hơn nữa, các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long và trong khu vực cần tăng cường phối hợp chặt chẽ với Đại học Cửu Long, Sở KH&CN Vĩnh Long và các nhà khoa học, viện nghiên cứu trong và ngoài tỉnh để tiếp tục triển khai các kết quả từ Điểm kết nối, đặc biệt là các biên bản hợp tác, ghi nhớ, hợp đồng chuyển giao công nghệ sớm được thực hiện thành công.

{keywords}
Hình ảnh tại Lễ khai trương

Tại  lễ khai trương đã có 7 biên bản ký kết hợp tác giữa trường Đại học Cửu Long với các đơn vị doanh nghiệp trong và ngoài nước trong các lĩnh vực kỹ thuật công nghệ, công nghệ thông tin, khoa học nông nghiệp và hợp tác giáo dục, mở đầu cho hoạt động của Điểm kết nối cung - cầu công nghệ tại tỉnh Vĩnh Long.

Tính đến thời điểm này, trên cả nước đã có 10 Điểm kết nối cung - cầu công nghệ đại diện cho các vùng địa phương và bước đầu đã thực hiện hiệu quả việc xúc tiến hoạt động ứng dụng, đổi mới và chuyển giao công nghệ.

Kim Anh