Đến tham dự có đồng chí Ngô Văn Luận, Phó Trưởng Ban dân vận Thành ủy; đồng chí Lê Văn Minh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy; đồng chí Đoàn Văn Thanh, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân Thành phố; đồng chí Huỳnh Thị Kim Xuyến, Phó Chủ tịch Hội Nông dân Thành phố; đồng chí Nguyễn Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Bình Chánh; đồng chí Phạm Văn Lũy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh.

{keywords}
Hội nông dân thành phố cũng phát động phong trào giữ gìn vệ sinh môi trường và phát triển mảng xanh kết hợp phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”

Qua hoạt động “Trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” tuyên truyền, phổ biến rộng rãi về ý nghĩa của việc trồng cây, trồng rừng, làm tăng độ che phủ cây xanh để tạo cảnh quan đô thị, bảo vệ công trình xây dựng, góp phần cải tạo và bảo vệ môi trường, chống xói mòn đất, chống ngập mặn, giảm nhẹ thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu để cán bộ, hội viên, nông dân và nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia.

Hội Nông dân Thành phố Hồ Chí Minh bàn giao 300 cây bằng lăng cho Ủy ban nhân dân xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh bảo quản, chăm sóc trên đoạn đường Thế Lữ (từ Khu tưởng niệm Liệt sĩ Tết Mậu Thân 1968 đến Ủy ban nhân dân xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh) góp phần tăng cường mỹ quan đô thị.

Cùng dịp này năm ngoái, Hội nông dân thành phố cũng phát động thành công phong trào giữ gìn vệ sinh môi trường và phát triển mảng xanh kết hợp phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”. Cụ thể, hôm 18 tháng 5, Hội Nông dân xã Phước Lộc, huyện Nhà Bè đã tổ chức “Lễ ra quân tổng vệ sinh môi trường” và tuyên truyền, vận động hội viên nông dân tổng vệ sinh môi trường, xóa các điểm rao vặt trên địa bàn xã nhằm tiếp tục đẩy mạnh việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 19 tháng 10 năm 2018 của Thành ủy về thực hiện Cuộc vận động “Người dân thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch, vì Thành phố sạch và giảm ngập nước”.

Thu Hiền - Anh Dũng