Chương trình số 01-CTr/TU của Thành ủy khoá XVII về “Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị thành phố trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025” được Thành ủy Hà Nội chỉ đạo nghiên cứu, sớm ban hành, triển khai với nhiều nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm. 

{keywords}
Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng

Sau hơn 3 tháng kể từ khi được chính thức ban hành, mặc dù trước nhiều khó khăn, thách thức từ tác động của đại dịch Covid-19, song toàn thành phố đã phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, chủ động tập trung triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện các nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và kịp thời chỉ đạo, giải quyết tốt các nhiệm vụ đột xuất, phát sinh. 

Nổi bật là, TP đã tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; việc kiện toàn các chức danh lãnh đạo chủ chốt sau bầu cử được thực hiện đúng tiến độ và các quy định, cơ bản đảm bảo theo phương án nhân sự được phê duyệt. 

TP cũng thực hiện tốt “nhiệm vụ kép” vừa phòng, chống dịch hiệu quả, vừa phát triển kinh tế - xã hội. Việc thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại TP theo Nghị quyết số 97/2019/QH14 của Quốc hội, Nghị định 32/2021/NĐ-CP của Chính phủ được chỉ đạo chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng, đúng quy định, đảm bảo đủ điều kiện chính thức thực hiện từ 1/7/2021.

Trong 6 tháng đầu năm, toàn TP đã kết nạp được 4.706 đảng viên mới (đạt 48,3%); thành lập được 26/67 tổ chức đảng (đạt 37,14%) với 306/443 đảng viên (đạt 69,07%). Hoàn thành việc tổng kết Đề án số 21-ĐA/TU, ngày 16/9/2019 của Thành ủy về sắp xếp bố trí các chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; thôn, tổ dân phố. 

Sau sắp xếp, cơ bản mỗi xã, phường, thị trấn đã bố trí tối đa 7 người hoạt động không chuyên trách kiêm nhiệm 10 chức danh, giảm 3.314 người (44,5%); thôn, tổ dân phố bố trí 2 người đảm nhiệm 3 chức danh, giảm 11.269 người (44,21%).

Công tác cải cách hành chính tiếp tục được chỉ đạo theo đúng lộ trình, kế hoạch. Chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2020 của TP xếp thứ 9/63, là năm thứ 3 liên tiếp Hà Nội thuộc nhóm 10 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước về Chỉ số PCI và tăng 15 bậc so với năm 2015, thuộc nhóm địa phương có chất lượng điều hành tốt. 

Chỉ số PAPI năm 2020 của TP cũng tăng 11 bậc so với năm 2019, trong đó có 6/8 chỉ số nội dung vừa tăng về điểm số và tăng về thứ hạng…

Phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đánh giá, 6 tháng đầu năm 2021 với khối lượng công việc lớn và chịu tác động dịch bệnh, nhưng ngay sau khi Chương trình số 01 được ban hành đã thể hiện được đây là chương trình có ý nghĩa “xương sống”, bao trùm và được các cấp, các ngành phối hợp nhuần nhuyễn đạt kết quả cao. 

Theo Bí thư Thành ủy, một trong những điểm nhấn trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong 6 tháng đầu năm là Thành ủy đã phát huy cao độ vai trò của 15 đoàn kiểm tra do các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy làm trưởng đoàn, trực tiếp đi kiểm tra, chỉ đạo, điều hành thực hiện các công việc, thông qua đó phát huy tinh thần trách nhiệm và quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị từ TP đến cơ sở.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Bí thư Hà Nội đề nghị toàn TP tập trung triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ TP; lãnh đạo thực hiện tốt “nhiệm vụ kép” vừa phòng, chống dịch bệnh vừa phát triển kinh tế - xã hội. Tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị; đồng thời triển khai đánh giá Luật Thủ đô, đề xuất chính sách xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi). 

Bí thư Hà Nội yêu cầu thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, cải cách hành chính theo nội dung Chương trình số 01 đã đề ra. 

Cụ thể, các cấp ủy làm tốt công tác dự báo, nắm bắt tình hình cơ sở; định hướng tư tưởng, hướng dẫn dư luận; tăng cường đối thoại, lắng nghe, tiếp thu ý kiến góp ý của tổ chức, đảng viên và nhân dân để lãnh đạo, chỉ đạo, sâu sát, kịp thời, có trọng tâm, trọng điểm. 

Phát huy đoàn kết, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ; vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp; phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm; sâu sát cơ sở, chỉ đạo giải quyết, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn cho cơ sở.

Bí thư Thành ủy cũng yêu cầu, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy đảng, nhất là cấp ủy cơ sở. Phát huy tính tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; kiên quyết phòng, chống, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các biểu hiện tiêu cực khác trong cán bộ, đảng viên theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII). 

Sắp xếp, kiện toàn các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc TP, gắn với tiếp tục tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Xây dựng Đề án luân chuyển, điều động, chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức TP.

“Thời gian tới cần phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất, gương mẫu đi đầu và đề cao trách nhiệm cá nhân, tổ chức để phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”, ông Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh.

Hương Quỳnh