Vừa qua, hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Công đoàn Viên chức Việt Nam, Công đoàn Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam và Công đoàn Bộ Tài chính vừa có công văn gửi các công đoàn trực thuộcđề nghị triển khai Cuộc thi trực tuyến toàn quốc “Tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam” do Bộ Quốc phòng tổ chức.

{keywords}
Từng bước đưa Luật Cảnh sát biển Việt Nam vào thực tiễn cuộc sống

 

Công văn nêu rõ, đề nghị các công đoàn trực thuộc tổ chức tuyên truyền, phổ biến đến cán bộ, công chức, viên chức, lao động để hiểu rõ mục đích, ý nghĩa, yêu cầu, nội dung, thể lệ và tích cực tham gia hưởng ứng Cuộc thi.

Đồng thời đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về biển đảo, góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động về căn cứ pháp lý và cơ sở lịch sử nhằm khẳng định và bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia trên biển; khơi dậy, củng cố tinh thần trách nhiệm và nghĩa vụ cao cả của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong đấu tranh, phản bác các thông tin sai lệch về quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của Việt Nam trên Biển Đông; đồng thời, củng cố niềm tin định hướng quốc gia “mạnh về biển” gắn với chiến lược phát triển bền vững kinh tế Việt Nam.

Thông qua việc hưởng ứng, tham gia tích cực Cuộc thi “Tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam”, Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam và Công đoàn Bộ Tài chính mong muốn cán bộ, công đoàn viên ngành Tài chính được trang bị thêm những kiến thức, hiểu biết rõ nét về tổ chức và hoạt động của Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam, về nhiệm vụ quản lý bảo vệ chủ quyền, thực thi pháp luật trên biển, từ đó góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nói chung, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Tài chính nói riêng về chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Hải Văn