Nhân dịp kỷ niệm 25 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Ireland (5/4/1996 - 5/4/2021), Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã gửi điện mừng tới Tổng thống Ireland Michael Daniel Higgins; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi điện mừng tới Thủ tướng Ireland Micheál Martin.

Cùng ngày, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã gửi điện mừng tới Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao và Thương mại Ireland Simon Coveney.

Trước đó, trong khuôn khổ các hoạt động chào mừng kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Ireland, 15 năm quan hệ hợp tác Quảng Trị - Ireland và kỷ niệm ngày Quốc khánh Ireland (17/3), tối 11/3/2021, Đại sứ quán Ireland tại Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức Lễ thắp đèn xanh tại Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh.

{keywords}
Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh Quảng Trị được nhuộm ánh sáng xanh 

Từ năm 2010, một sáng kiến mang tên “Chiến dịch Nhuộm xanh của Ireland” do Cơ quan xúc tiến du lịch Ireland phát triển đã trở thành một chiến dịch toàn cầu. Theo đó, các địa danh nổi tiếng trên toàn thế giới sẽ được thắp sáng bằng hệ thống đèn màu xanh để kỷ niệm ngày Quốc khánh Ireland 17/3.

Năm 2017 là năm thứ 8 của sáng kiến "Nhuộm xanh toàn cầu". Hà Nội là thành phố đầu tiên ở Đông Nam Á tham gia chiến dịch và Vườn hoa Lý Thái Tổ là địa điểm thứ 100 trên toàn thế giới được "nhuộm xanh". Vào các năm 2017, 2018 và 2019, sự kiện này đã được tổ chức tại các địa danh nổi tiếng tại Hà Nội. Năm 2021, sự kiện được tổ chức tại Quảng Trị. 

Lương Bằng