Tại các tuyến đường thuộc các xã Phúc Thọ, Nghi Phong, Nghi Xuân, Nghi Thạch, Nghi Thịnh, Nghi Xá, Khánh Hợp, Nghi Quang và khu neo đậu tàu thuyền xã Nghi Quang, Đoàn Đặc nhiệm PCTP ma túy số 2 đã tổ chức 02 buổi tuyên truyền lưu động, phát loa các nội dung thông tin về phòng, chống tội phạm ma túy và dịch covid -19 tới hơn 7.000 lượt người, 50 lượt phương tiện, tàu thuyền đang neo đậu với thời lượng tuyên truyền 2,5 giờ/buổi.

Tổ chức tuyên truyền cơ động tại các cảng cá và các tuyến đường liên xã.

Dịp này, Đoàn cũng đã tiến hành cấp phát trên 2.000 tờ rơi tuyên truyền về phòng, chống ma túy, 200 cuốn sách Luật Cảnh sát biển Việt Nam, 200 cuốn sách Luật phòng, chống ma túy, 500 tờ rơi tuyên truyền phòng, chống dịch Covid -19 cho Đoàn Thanh niên các xã Nghi Quang, Phúc Thọ.

Cùng với đó, đơn vị đã chủ động đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội, phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Nghi Lộc đăng tải và chia sẻ bài viết tuyên truyền phòng, chống ma túy trên trang facebook chính thức của Huyện đoàn Nghi Lộc, thu hút được nhiều lượt tương tác, chia sẻ.

Trước tình hình dịch bệnh Covid -19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền tập trung đông người, việc chủ động đổi mới các hình thức tuyên truyền được Đoàn Đặc nhiệm PCTP ma túy số 2 triển khai là hết sức cần thiết và hiệu quả. Qua đó, giúp nâng cao nhận thức của người dân, nhất là các đối tượng dễ bị lôi kéo tham gia vào tệ nạn ma túy như ngư dân và thanh, thiếu niên, học sinh trên địa bàn; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức trách nhiệm của người dân trong công tác đấu tranh phòng, chống ma túy góp phần ngăn chặn, đẩy lùi ma túy ra khỏi cộng động.

Thu Hiền - Ảnh Phạm Hải