Hai máy bay trực thăng Vietnam Helicopters phiên hiệu VN-8618 và Mi 8431 đã đáp xuống sân bay trên nóc tòa nhà Viện Chấn thương chỉnh hình – Bệnh viện Quân y 175 thực hiện toàn bộ quy trình vận chuyển, cấp cứu bệnh nhân ngay trong sáng 19/12.

Đây là sân bay trực thăng quân y đầu tiên và duy nhất được Bộ Quốc phòng cấp phép hoạt động cho tới thời điểm này.

{keywords}
Dự kiến trong 2021, Bệnh viện Quân y 175 tiếp tục đưa vào hoạt động thêm 1 sân bay trực thăng khác bên trong khuôn viên bệnh viện để tiếp tục nâng cao năng lực cấp cứu đường không. 

Sân bay chính thức hoạt động thay thế cho việc các ca bệnh nặng, khó, phức tạp cấp cứu bằng đường không, được đưa về sân bay Tân Sơn Nhất, sau đó chuyển về bệnh viện, mất một khoảng thời gian nhất định.

Việc này giúp giải quyết tất cả tình huống, sự cố thảm họa, thiên tai… đảm bảo phục vụ tốt sức khỏe cán bộ, nhân dân TPHCM, các tỉnh lân cận và khu vực.

Dự kiến trong 2021, Bệnh viện Quân y 175 tiếp tục đưa vào hoạt động thêm 1 sân bay trực thăng khác bên trong khuôn viên bệnh viện để tiếp tục nâng cao năng lực cấp cứu đường không.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Sơn, Giám đốc bệnh viện Quân y 175 cho biết: "Trong thời gian tới sẽ tiếp tục nâng cấp chất lượng sân bay, kể cả đầu tư những máy bay chuyên dụng. Hiện bệnh viện đang dùng trực thăng, tuy nhiên trong thời gian tới bệnh viên sẽ có máy bay trực thăng chuyên dụng về y tế, để tăng cường khả năng cấp cứu, chất lượng cấp cứu, có thể giải quyết được rất nhiều kỹ thuật cấp cứu ngay trên máy bay".

Hồng Phúc