Trong 10 ngày từ 21 đến 30/5/2020, nhiều giải pháp linh hoạt, đồng bộ được cơ quan BHXH tỉnh Bắc Kạn triển khai thực hiện như phối hợp với Bưu điện tỉnh Bắc Kạn tổ chức “Lễ ra quân hưởng ứng Tháng vận động triển khai BHXH toàn dân- Tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện” đồng bộ từ tỉnh đến huyện.

{keywords}
10 ngày tuyên truyền: Có thêm 900 người tham gia BHXH tự nguyện

Ngoài tổ chức tuyên truyền bằng hình thức tiếp sóng Lễ ra quân trực tuyến tại điểm cầu các tỉnh, Lễ ra quân còn triển khai tuyên truyền bằng hình thức tuyên truyền lưu động với 08 đoàn diễu hành tuyên truyền lưu động, kết hợp tư vấn trực tiếp phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện tại các địa bàn tập trung dân cư, các chợ trung tâm bằng phương tiện ô tô, xe máy có gắn các thông điệp truyền thông.

Bên cạnh đó, cơ quan BHXH từ tỉnh đến huyện tích cực đẩy mạnh các hoạt động truyền thông thông qua việc tổ chức các Hội nghị tuyên truyền, tư vấn, đối thoại trực tiếp với đối tượng tại cơ sở như nông dân, người lao động tự do, tiểu thương...; cung cấp cho người dân những nội dung cơ bản về chính sách BHXH tự nguyện, đồng thời giải đáp thắc mắc của người dân về thủ tục tham gia, mức đóng, phương thức đóng, quy định về cộng nối thời gian tham gia BHXH, quyền lợi được hưởng…, qua đó, góp phần nâng cao nhận thức của người dân về chính sách BHXH tự nguyện, hiểu rõ đây là chính sách nhân văn và ưu việt của Đảng và Nhà nước ta, từ đó, tự nguyện tham gia.

Kết quả, sau 10 ngày tuyên truyền cao điểm, cán bộ, viên chức toàn Ngành đã vận động, phát triển được gần 900 người tham gia, có những cán bộ, viên chức tích cực tuyên truyền, vận động được 30 - 40 người… và có những huyện đạt được kết quả cao như BHXH huyện Chợ Mới (118 người); BHXH huyện Na Rì (116 người); BHXH huyện Pác Nặm (96 người), BHXH huyện Ngân Sơn (96 người)...

Vũ Phong
Ảnh: Trần Khánh