Đây là thông tin đáng chú ý được đưa ra tại buổi ký kết Thỏa thuận hợp tác giữa Trường Đại học Kinh tế Quốc dân và Tổng công ty Bưu điện Việt Nam vừa diễn ra trong chiều nay 17/6/2019.

Theo đó, hàng năm Bưu điện Việt Nam sẽ phối hợp với trường ĐH Kinh tế Quốc dân trao tặng học bổng cho SV nghèo vượt khó học giỏi; những SV có thành tích xuất sắc trong học tập và nghiên cứu khoa học; SV đạt giải thưởng các cuộc thi cấp trường, cấp Quốc gia; SV có thành tích xuất sắc trong hoạt động Đoàn và hoạt động xã hội.

Đặc biệt, Bưu điện Việt Nam sẽ tạo điều kiện để trường ĐH Kinh tế Quốc dân đưa SV giỏi từ năm thứ 3 và các nghiên cứu sinh thuộc các chuyên ngành phù hợp đi kiến tập tại các cơ sở của Bưu điện Việt Nam.

Bưu điện Việt Nam cũng sẽ ưu tiên tuyển dụng những SV giỏi và những SV thuộc đối tượng được tài trợ học bổng đã thực tập tốt nghiệp tại Tổng công ty.

{keywords}
Ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Bưu điện Việt Nam và ông Phạm Hồng Chương, Hiệu trưởng trường ĐH Kinh tế Quốc dân tại lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa hai bên

 

{keywords}
 Ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Bưu điện Việt Nam và ông Phạm Hồng Chương, Hiệu trưởng trường ĐH Kinh tế Quốc dân tại lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa hai bên

Để khuyến khích các tài năng phát triển, hàng năm Trường Đại học Kinh tế Quốc dân sẽ thông tin tuyên truyền tới tất các SV, đặc biệt là những SV giỏi đang học tại trường biết về ý nghĩa, quy định xét duyệt, giá trị học bổng " Vietnam Post - Đồng hành cùng SV"; cũng như tuyên truyền cho các SV của trường biết, tham gia những chương trình hướng nghiệp và tuyển dụng của Bưu điện Việt Nam.

Đồng thời trường ĐH Kinh tế Quốc dân cũng sẵn sàng chia sẻ thông tin, kiến thức cập nhật mới về kinh tế, quản trị doanh nghiệp hiện đại cho các cán bộ, công nhân viên của Bưu điện Việt Nam. Đặc biệt là các chương trình đào tạo, các hoạt động nghiên cứu để Bưu điện Việt Nam tham khảo, nhất là những kiến thức chuyên ngành tài chính ngân hàng, kế toán - kiểm toán, quản trị kinh doanh, thương mại, marketing.

{keywords}
 Các đại biểu chụp hình lưu niệm tại Lễ ký kết

Ngoài ra, trong thời gian tới, bai bên sẽ phối hợp thực hiện các công trình nghiên cứu khoa học trên cơ sở nhu cầu và năng lực của hai bên, trong đó chú trọng thực hiện các nghiên cứu mang tính ứng dụng cao trong từng lĩnh vực kinh doanh cụ thể của Bưu điện Việt Nam.

Cũng tại lễ ký, hai bên đã thống nhất, Bưu điện Việt Nam và các công ty thành viên sẽ được ưu tiên là nhà cung cấp các sản phẩm/gói sản phẩm, dịch vụ chất lượng cho cán bộ công nhân viên và SV của trường ĐH Kinh tế Quốc dân như dịch vụ chuyển phát, dịch vụ Datapost: bảo hiểm.

Xuân Thạch