Cụ thể, 4 học sinh giành huy chương Bạc Olympic Tin học quốc tế (IOI) năm 2021 gồm:

Em Trương Văn Quốc Bảo, học sinh lớp 11A2 Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An;

Em Nguyễn Hoàng Vũ, học sinh lớp 11A2 Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An;

Em Lê Quang Huy, học sinh lớp 12 chuyên Tin Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên, ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐHQG Hà Nội;

Em Hồ Ngọc Vĩnh Phát, học sinh lớp 12 chuyên Tin Trường THPT Quốc Học Huế.

{keywords}
Đội tuyển Việt Nam dự thi Olympic Tin học quốc tế năm 2021. Trong ảnh theo thứ tự từ trái sang phải là Hồ Ngọc Vĩnh Phát, Trương Văn Quốc Bảo, Lê Quang Huy, Nguyễn Hoàng Vũ.

Trong số này, Trương Văn Quốc Bảo (lớp 11A2 Trường THPT chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An) và Lê Quang Huy (lớp 12 chuyên Tin Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên, ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐHQG Hà Nội) là 2 học sinh đã từng giành được huy chương Vàng tại kỳ thi Olympic Tin học Châu Á năm 2021.

Đặc biệt, hai học sinh Trương Văn Quốc Bảo và Nguyễn Hoàng Vũ cùng học lớp 11A2 của Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu, tỉnh Nghệ An.

Kỳ thi Olympic Tin học quốc tế năm nay do Singapore đăng cai tổ chức, theo hình thức trực tuyến, các học sinh của Việt Nam dự thi tại Hà Nội.

Thanh Hùng

Nam sinh mang HC Vàng Tin học châu Á đầu tiên về xứ Nghệ

Nam sinh mang HC Vàng Tin học châu Á đầu tiên về xứ Nghệ

Trương Văn Quốc Bảo (học sinh lớp 11A2, Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An) là 1 trong 2 học sinh của Việt Nam giành được huy chương Vàng tại kỳ thi Olympic Tin học Châu Á năm 2021 vừa diễn ra.