Đoàn học sinh Việt Nam gồm 6 thí sinh tham dự kỳ thi Olympic Toán quốc tế (IMO) 2013 đều đoạt huy chương (HC), trong đó có 3 HC Vàng và 3 HC Bạc. Em Võ Anh Đức (học sinh lớp 12, Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh) đạt huy chương Vàng với số điểm là 34, xếp thứ nhất toàn đoàn.

Ba HC Vàng thuộc về em Võ Anh Đức (học sinh lớp 12, Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh), Phạm Tuấn Huy (học sinh lớp 11 Trường THPT Năng khiếu - ĐHQG TP.HCM) đạt số điểm 33 và em Cấn Trần Thành Trung (học sinh lớp 12 Trường THPT Năng khiếu, ĐHQG TP.HCM)đạt 31 điểm.

{keywords}

Kết quả của đoàn Việt Nam tại website chính thức của IMO 2013.

Ba thí sinh đoạt HC Bạc gồm Đinh Lê Công (học sinh lớp 12 THPT Chuyên, Trường ĐH Vinh) với số điểm 30; Trần Đăng Phúc (học sinh lớp 12 THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG Hà Nội) đạt số điểm 28 và Hoàng Đỗ Kiên (học sinh lớp 12, Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc, tỉnh Vĩnh Phúc) đạt 24 điểm.

Ông Ngô Kim Khôi, Cục trưởng Cục khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục (Bộ GD-ĐT) cho biết, với thành tích nói trên đoàn Việt Nam xếp hạng 7 chung cuộc, tăng 2 bậc so với kì thi năm 2012 (xếp hạng 9).

Kỳ thi Olympic Toán quốc tế năm nay, đội tuyển học sinh Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Không chỉ bứt phá về bảng xếp hạng và màu sắc, số huy chương của đoàn Việt Nam tham dự IMO 2013 cũng tăng.

{keywords}

6 thí sinh tham dự kỳ thi Olympic Toán quốc tế (IMO) 2013 (Ảnh: Quý Trung - TTXVN)

Dự kiến, đoàn học sinh Việt Nam tham dự kỳ thi Olympic Toán quốc tế 2013 sẽ về đến sân bay Nội Bài vào 6h ngày 31/7. 

Văn Chung