- Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau đã tạm dừng việc học đối với 75 thí sinh đang theo học ở 3 lớp kế toán; ngôn ngữ Anh và công nghệ thông tin, thuộc diện liên kết đào tạo với Trường Đại học Kiên Giang.

Nguyên nhân là do Trường Đại học Kiên Giang chưa được Bộ GD&ĐT cho phép về việc đặt lớp liên kết đào tạo hệ vừa làm vừa học tại Trường Cao đẳng cộng đồng Cà Mau.

Các lớp này khai giảng và học chính thức từ tháng 12/2017, đến nay đã hoàn thành một học kỳ theo chương trình đào tạo.  Hiện các sinh viên bị tạm thời dừng học vẫn chưa thi xong học kỳ.

{keywords}
Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau đã tạm dừng việc học đối với 75 thí sinh đang theo học ở 3 lớp thuộc diện liên kết đào tạo với Trường Đại học Kiên Giang.

Trước đó, Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau gửi văn bản đến Trường Đại học Kiên Giang về việc đăng ký chỉ tiêu liên kết đào tạo đại học theo hình thức vừa làm vừa học và được thống nhất, thông báo tuyển sinh.

Trong giai đoạn tuyển sinh, Bộ GD&ĐT có công văn gửi đến Trường Đại học Kiên Giang thông báo chưa cho phép liên kết đào tạo liên thông từ cao đẳng lên đại học hệ vừa làm vừa học.

Tuy nhiên, Trường Đại học Kiên Giang không thông báo cho trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau biết, phớt lờ ý kiến chỉ đạo của Bộ GD&ĐT, cố tình tuyển sinh 3 lớp liên kết đào tạo liên thông trình độ đại học 3 ngành kế toán, ngôn ngữ anh và công nghệ thông tin.

Sự việc sau đó bị Sở Giáo dục Cà Mau phát hiện, và chỉ đạo tạm dừng liên kết.

Bộ GD&ĐT yêu cầu Trưòng Đại học Kiên Giang khẩn trương khắc phục hậu quả, thực hiện đầy đủ các quy định về liên kết đào tạo, phải đảm bảo quyền lợi chính đáng cho người học.

Dạy 'chui' trong khách sạn

 Ngày 27/5, ông Nguyễn Văn Hải, Phó Thanh tra Sở GD-ĐT tỉnh Khánh Hòa, cho biết vừa phối hợp với Phòng An ninh chính trị nội bộ (PA 83), công an tỉnh kiểm tra, phát hiện một số lớp đào tạo trái phép trên địa bàn TP Nha Trang.

Phòng tránh học sinh, sinh viên cá độ, đánh bạc qua mạng

Phòng tránh học sinh, sinh viên cá độ, đánh bạc qua mạng

Bộ GD-ĐT vừa có công văn gửi các các ĐH, học viện, các trường ĐH, các trường CĐ, trung cấp sư phạm về phòng, tránh học sinh, sinh viên tham gia cá độ, đánh bạc qua mạng.

Nhiều giáo viên, sinh viên sư phạm hoang mang với  nghề

Nhiều giáo viên, sinh viên sư phạm hoang mang với nghề

Nhiều sinh viên sư phạm và giáo viên cảm thấy hoang mang về nghề; một bộ phận không nhỏ cảm thấy xấu hổ, tự ti khi ai đó hỏi về công việc của mình.

Sinh viên nộp học phí 3 năm, trường nói vẫn chưa đóng

Sinh viên nộp học phí 3 năm, trường nói vẫn chưa đóng

Dù sinh viên đã đóng học phí ba năm học nhưng phòng tài vụ nhà trường vẫn khẳng định chưa- câu chuyện diễn ra tại Trường ĐH Khoa học Xã hội và nhân văn, ĐHQG TP.HCM.

H.Thanh