- Sau khi công bố điểm chuẩn và danh sách trúng tuyển, nhiều thủ khoa đầu vào của các trường đại học ở phía Nam đã lộ diện.
 

Thông tin từ Trường ĐH Bách khoa (ĐH Quốc gia TP.HCM) cho biết thủ khoa của trường đạt là 28.3 (chưa tính điểm ưu tiên). Theo đó thí sinh này trúng tuyển vào nhóm ngành Khoa học Máy tính và Kỹ thuật Máy tính.

Theo thống kê, trường có 250 thí sinh có tổng điểm >=25; Khoảng 60% thí sinh (2435 thí sinh) >= 22 điểm.  Số thí sinh từ 17 đến dưới 19 điểm rất ít (243 thí sinh). Tổng điểm tập trung nhiều vào khoảng từ 22 đến 23.5 điểm.

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐH Quốc gia TP.HCM) thông tin, thủ khoa của trường là thí sinh Lê Minh Quân, xét tuyển vào Khoa Công nghệ thông tin. Thí sinh này đạt 27,7 điểm (chưa ưu tiên)
 
Trường ĐH Kinh tế Luật (ĐH Quốc gia TP.HCM) có 142 thí sinh có tổng điểm >= 24 điểm; 856 thí sinh >= 22 điểm trúng tuyển.

Thủ khoa đại học năm 2018 của trường là thí sinh Nguyễn Thị Ánh (Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc) với điểm thi 26.25 điểm, trúng tuyển ngành Kinh tế quốc tế (chưa tính điểm ưu tiên).
 
Năm nay, thủ khoa đầu vào của Trường ĐH Y Dược TP. HCM là thí sinh Võ Minh Quân, trung tuyển ngành Y Đa khoa với tổng điểm 3 môn là 29,1 điểm (không có điểm ưu tiên). Tuy nhiên thí sinh này lại không có điểm xét tuyển cao nhất. Thí sinh có điểm cao nhất Hồ Việt Tiến có điểm trúng tuyển đầu 29,15 điểm, với tổng môn Toán, Hóa, Sinh 26,4 điểm, thuộc khu vực ưu tiên 01 và đối tượng ưu tiên 01 điểm.


Ông Đỗ Văn Dũng, Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM cho biết,  thủ khoa của trường là thí sinh Cao Lê Nguyên ở Phú Yên với 26,4 điểm.Thí sinh Lê Cao Nguyên trúng tuyển vào ngành Cơ điện tử và sẽ được nhà trường hỗ trợ nhiều khoản phí.
 
Còn theo danh sách trúng tuyển của Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch, có 4 thí sinh cùng được mức 24,9 (chưa ưu tiên) đều trúng tuyển vào ngành Y khoa. Trong số này có hai thí sinh có hộ khẩu TP.HCM và hai thí sinh ở ngoài TP.HCM, nhưng cả 4 thí sinh này đều ở KV3 nên không được cộng điểm ưu tiên.
 
Lê Huyền

Điểm chuẩn 2018: Trường giảm gần 9, trường tăng hơn 8

Điểm chuẩn 2018: Trường giảm gần 9, trường tăng hơn 8

Nếu năm ngoái một thí sinh đạt 29,35 điểm vẫn trượt ngành Y đa khoa của Trường ĐH Y Dược TP.HCM thì năm nay thủ khoa của trường này là 29,1 điểm. Điểm chuẩn vào các trường đại học năm nay giảm sâu, có trường giảm tận 9 điểm.

Nữ sinh Sơn La trở thành thủ khoa Học viện Cảnh sát năm 2018

Nữ sinh Sơn La trở thành thủ khoa Học viện Cảnh sát năm 2018

Nữ sinh của tỉnh Sơn La Trần Ngọc Diệp trở thành thí sinh có điểm trúng tuyển cao nhất Học viện Cảnh sát nhân dân năm 2018 theo tổ hợp xét tuyển C03.

Các trường đại học lần lượt công bố điểm chuẩn

Các trường đại học lần lượt công bố điểm chuẩn

Không ngoài dự đoán, trong số hơn 80 trường đã thông báo, điểm chuẩn năm 2018 hầu hết đều thấp hơn năm 2017; thậm chí có ngành giảm gần 9 điểm.

Các thủ khoa Học viện An ninh năm 2018 là thí sinh Hòa Bình, Lạng Sơn

Các thủ khoa Học viện An ninh năm 2018 là thí sinh Hòa Bình, Lạng Sơn

Theo nguồn tin riêng của VietNamNet, các thí sinh có điểm xét tuyển cao nhất vào Học viện An ninh nhân dân năm 2018 ở tất cả các tổ hợp đều là thí sinh thuộc 2 tỉnh Hòa Bình và Lạng Sơn.