{keywords}
Từ đầu giờ chiều 24/6, sĩ tử TP.HCM rạng rỡ đến trường THPT Trưng Vương (một trong 111 điểm thi trong thành phố) làm thủ tục dự thi THPT quốc gia 2019
{keywords}
Các thí sinh xem lại số báo danh, thông tin trên phiếu dự thi nếu có sai sót sẽ gửi đến hội đồng tuyển sinh để chỉnh sửa lần cuối trước khi bước vào ngày thi
{keywords}
Năm nay, dự kiến có hơn 887.000 thí sinh cả nước tham dự kỳ thi THPT quốc gia với gần 38.050 phòng thi; 1.980 điểm thi.
{keywords}
Sĩ tử TP.HCM xem lại thông tin cá nhân để tránh những sai sót đáng tiếc khi bước vào phòng thi
{keywords}
Nhiều thí sinh tự đi xe máy đến điểm thi
{keywords}
Một số em đến điểm thi bằng xe ôm mà không cần phụ huynh đưa đón
{keywords}
Thầy Nguyễn Anh Dũng, chủ tịch hội đồng thi trường THPT Trưng Vương cho biết, tại điểm thi có 28 phòng với 672 thí sinh. Điểm thi đã có sự chuẩn bị chu đáo về cơ sở vật chất và đội ngũ thầy cô để chuẩn bị tốt nhất phục vụ công tác thi. Nhắn nhủ với các thí sinh thầy Dũng chia sẻ: “Mong các em giữ được bình tĩnh, tự tin và làm theo những gì thầy cô từng dạy để đạt được kết quả tốt nhất”
{keywords}
Sĩ tử TP.HCM vui vẻ đến trường làm thủ tục dự thi THPT quốc gia 2019
{keywords}
Sau bê bối gian lận thi cử năm 2018, năm nay, lãnh đạo Bộ GD&ĐT cho biết, sẽ có một số điều chỉnh về kỹ thuật, quy trình để đảm bảo kỳ thi diễn ra khách quan, an toàn, công bằng, nghiêm túc, phòng ngừa và phát hiện các tiêu cực có thể xảy ra
{keywords}
Các thí sinh sẽ bước vào môn thi đầu tiên là Ngữ Văn. Các em sẽ thi 5 bài, gồm: Toán, Văn, Ngoại ngữ, hai bài tổ hợp Khoa học tự nhiên, Khoa học xã hội, trong đó trừ Văn thi tự luận, các môn còn lại thi trắc nghiệm.
{keywords}
Giám thị phổ biến quy chế thi đến các thí sinh trong ngày làm thủ tục dự thi
{keywords}
Các sĩ tử chuẩn bị tâm thế đối mặt với một kì thi quan trọng trong đời
{keywords}
Phòng thi và bài thi được nêm phong nghiêm ngặt. Trước vụ bê bối gian lận thi cử năm 2018, an ninh tại các điểm thi và công tác giám sát kỳ thi được siết chặt.
{keywords}
Hệ thống camera được lắp đặt tại phòng đề thi và bài thi có sự giám sát của nhân viên an ninh
{keywords}
Các sĩ tử tỏ ra thoải mái trong ngày làm thủ tục dự thi. Nhiều thí sinh chụp ảnh lưu niệm khi đếm điểm thi
{keywords}
Phạm Phi Hùng, học sinh trường THPT Trưng Vương thi khối D, mục tiêu chính của em là thi vào trường Kinh tế, nhưng hiện tại cũng có nhiều trường trong nước và ngoài nước gửi giấy báo nhập học. Bởi vậy, Hùng cũng không quá lo lắng.
{keywords}
Niềm vui khi gặp lại bạn cũ sau bao ngày ôn luyện của các thí sinh
{keywords}
Theo Sở GD&ĐT TP.HCM, năm nay, toàn thành phố có hơn 71.000 thí sinh dự thi. Trong đó, 62.620 học sinh các trường THPT, 8.420 thí sinh là học viên trung tâm giáo dục thường xuyên và thí sinh tự do.
{keywords}
Sĩ tử ra về  sớm sau giờ làm thủ tục, nghỉ ngơi lấy sức để chuẩn bị cho môn thi đầu tiên
{keywords}
Những ngày này, thời tiết tại TP.HCM thường mưa bất chợt, ảnh hưởng đến giờ giấc thí sinh đi thi
{keywords}
Phụ huynh như thường lệ vẫn đứng đợi con em ngoài cổng trường với tâm trạng đầy lo lắng
{keywords}
Các sĩ tử đứng đợi người thân đến đón trước cổng trường
{keywords}
Tương lai của các em học sinh sẽ được quyết định trong 3 ngày thi  từ ngày 25 đến ngày 27/6. 

Tùng Tin

Thí sinh Hà Nội làm thủ tục dự thi trong tiết trời dịu mát

Thí sinh Hà Nội làm thủ tục dự thi trong tiết trời dịu mát

Chiều 24/6, gần 75 nghìn thí sinh Hà Nội tới các điểm thi làm thủ tục dự thi THPT quốc gia năm 2019 trong tiết trời mát mẻ.