Theo đó, năm nay, ngoài 2 môn thi bắt buộc là Toán và Ngữ văn, các thí sinh của địa phương này sẽ thi môn thi thứ 3 là Tổ hợp môn Lịch sử - Hóa học và Ngoại ngữ.

Trong đó, môn Toán và Ngữ văn sẽ thi bằng hình thức tự luận, điểm nhân hệ số 2.

Bài thi tổ hợp theo hình thức trắc nghiệm khách quan gồm 50 câu (Ngoại ngữ 20 câu, Hóa học 15 câu, Lịch sử 15 câu), lấy điểm hệ số 1.

Kết quả của kỳ thi sẽ dùng để xét tuyển vào các trường THPT trên địa bàn và là một trong những cơ sở để xét tuyển vào lớp 10 Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu và Trường THPT Dân tộc nội trú.

Theo kế hoạch, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tại Nghệ An năm học 2019-2020 sẽ được tổ chức vào hai ngày 5-6/6.

Thanh Hùng

Hà Nội nở rộ các lớp luyện thi Lịch sử cấp tốc vào lớp 10

Hà Nội nở rộ các lớp luyện thi Lịch sử cấp tốc vào lớp 10

Sau khi Hà Nội công bố môn thi cuối cùng vào lớp 10 năm học 2019-2020 là Lịch sử, ngay lập tức, hàng loạt lò luyện thi cấp tốc môn học này đã được mở ra.