Tại hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 1, lớp 6 năm học 2021-2022 do Sở GD-ĐT Hà Nội công bố ngày 13/4, Hà Nội vẫn tuyển sinh vào lớp 6 theo Đề án “Thí điểm đào tạo chương trình song bằng THCS Việt Nam và chứng chỉ IGCSE Cambridge”.

Tuy nhiên, theo thông tin từ các trường và Phòng GD-ĐT, chương trình này sẽ dừng tuyển sinh vào năm nay.

Ông Lê Hồng Vũ, Trưởng phòng GD-ĐT quận Tây Hồ cho hay, sau 3 năm thực hiện thí điểm đào tạo, năm học này, các trường sẽ tạm dừng tuyển sinh để đánh giá kết quả đầu ra. Các lớp đã tuyển sinh từ 3 năm trước vẫn sẽ tiếp tục tập trung đào tạo.

“Kết quả đánh giá đầu ra sẽ là căn cứ khẳng định đề án có thành công hay không, từ đó mới có thể đưa ra những quyết định tiếp theo”, ông Vũ cho biết.

Hiện tại, ở bậc THCS tại Hà Nội có 7 trường công lập tuyển sinh lớp 6 chương trình song bằng gồm: Trường THCS Chu Văn An (quận Tây Hồ); Trường THCS Thanh Xuân (quận Thanh Xuân), Trường THCS Cầu Giấy (quận Cầu Giấy); Trường THCS Nghĩa Tân (quận Cầu giấy); Trường THPT Chuyên Hà Nội Amsterdam (quận Cầu Giấy); Trường THCS Trưng Vương (quận Hoàn Kiếm).

Ông Đặng Việt Hà, Hiệu trưởng Trường THCS Chu Văn An cho biết, vừa qua, Sở GD-ĐT cũng đã có cuộc họp thông báo với các trường về việc tạm dừng tuyển sinh hệ song bằng giống như những năm trước.

“Hàng năm, trường tuyển chỉ tiêu khoảng 50 em vào hệ song bằng. Tuy nhiên, năm nay việc tuyển sinh ra sao, các trường vẫn đang chờ hướng dẫn chi tiết của Sở GD-ĐT”, ông Hà nói.

Theo đánh giá của đại diện Phòng GD-ĐT quận Tây Hồ, sau 3 năm đề án triển khai, chương trình đào tạo bắt đầu có những kết quả tốt, vì thế đã khiến phụ huynh quan tâm. Tuy nhiên, theo vị này, để đánh giá chi tiết về hiệu quả của đề án, vẫn cần phải có khoảng thời gian để nhìn lại và rút kinh nghiệm.

Sở GD-ĐT Hà Nội hiện chưa lên tiếng về thông tin này.

Thúy Nga

Vì sao phụ huynh 'chen chân' cho con thi lớp 6 song bằng?

Vì sao phụ huynh 'chen chân' cho con thi lớp 6 song bằng?

Sáng nay, hơn 3.000 học sinh dự thi vào các trường THCS công lập có chương trình thí điểm đào tạo song bằng của Hà Nội bước vào môn thi đầu tiên.