Đây là chính sách của UBND tỉnh Kiên Giang về việc hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang, theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh này.

{keywords}
Người lao động ở Kiên Giang đi xuất khẩu được hỗ trợ chi phí học nghề, ngoại ngữ (Ảnh minh họa: Thanh Tùng)

Người lao động được hỗ trợ chi phí không hoàn lại, không quá 15,5 triệu/ người.

Chi phí này sẽ dùng để đào tạo nghề, đào tạo ngoại ngữ, giáo dục định hướng, tiền ăn ở trong thời gian đào tạo nghề, đào tạo ngoại ngữ, bồi dưỡng kiến thức.

Các chi phí làm thủ tục để làm việc ở nước ngoài như làm hộ chiếu, làm thị thực visa, khám sức khỏe cũng được hỗ trợ.

Ngoài hỗ trợ không hoàn lại thì người lao động cũng được cho vay tín chấp chi phí xuất cảnh đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng với lãi suất ưu đãi.

L. Huyền

“Lựa chọn nghề đầu bếp, tôi chưa bao giờ hối hận”

“Lựa chọn nghề đầu bếp, tôi chưa bao giờ hối hận”

 - “Mọi người thường thắc mắc tại sao tôi không chọn đại học để có tương lai tươi sáng hơn mà lại chọn trường nghề. Nhưng đâu phải chỉ có con đường đại học mới dẫn tới thành công”.