Tổng chỉ tiêu tuyển sinh sư phạm năm 2018 là 37.298 thí sinh. Trong khi đó tổng số nguyện vọng đăng ký vào các trường sư phạm là 131.325 nguyện vọng bao gồm cả ba hệ ĐH, CĐ và Trung cấp.

 
Tại hội nghị trực tuyến công tác thi THPT quốc gia và tuyển sinh đại học 2018 diễn ra chiều 15/6, bà Nguyễn Thị Kim Phụng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học (Bộ GD-ĐT) khẳng định năm 2018 các trường sư phạm vẫn dồi dào nguồn tuyển 

{keywords}
Thống kê nguyện vọng đăng ký theo các nhóm ngành 

Theo bà Phụng, tổng chỉ tiêu tuyển sinh sư phạm năm 2018 là 37.298 thí sinh, trong đó chỉ tiêu đại học là 18.589 thí sinh; cao đẳng là 13.415 thí sinh và hệ trung cấp là 5.304 thí sinh.
 
Về số nguyện vọng đăng ký vào sư pham, có 104.871 nguyện vọng đăng ký vào trường đại học với tỷ lệ nguyện vọng/chỉ tiêu là 5,64; hệ cao đẳng sư phạm có 25.727 nguyện vọng với tỷ lệ nguyện vọng/chỉ tiêu là 1,9. Tuy nhiên ở hệ trung cấp sư phạm dù tuyển 5304 chỉ tiêu nhưng chỉ có 727 nguyện vọng đăng ký.
 
Bà Phụng cho rằng, theo quy chế tuyển sinh 2018, trình độ đại học sư phạm chỉ xét tuyển học sinh tốt nghiệp THPT có học lực lớp 12 xếp loại giỏi, nhưng thí sinh vẫn đăng ký nhiều. Do vậy, các trường không phải lo lắng về nguồn tuyển.
 
Đối với các trường ngoài sư phạm,, bà Phụng lưu ý, đây là năm đầu tiên các trường tự xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào. Hiện có một vài trường đã dự kiến thông báo xét tuyển với ngưỡng đầu vào thấp gây tâm lý hoang mang lo lắng về chất lượng đào tạo. Vì vậy các trường cần cân nhắc khi thông báo điểm sàn hai năm trước, đảm bảo chủ trương tự chủ đi đôi với nâng cao chất lượng đào tạo.
 
“Dư luận và báo chí sẽ thống kê bảng điểm sàn của các trường đại học để xếp hạng. Do vậy, các trường phải cân nhắc kỹ để nâng cao thương hiệu của trường”- bà Phụng lưu ý.

Lê Huyền