UBND TP.HCM vừa giao PGS.TS Nguyễn Thanh Hiệp, Phó Hiệu trưởng, phụ trách Trường ĐH Y Khoa Phạm Ngọc Thạch, thay PGS Ngô Minh Xuân chuyển sang làm Chủ tịch Hội đồng trường.

Ông Nguyễn Thanh Hiệp năm nay 45 tuổi, tốt nghiệp tiến sĩ y khoa chuyên ngành Dịch tễ học lâm sàng ứng dụng năm 2005 tại Đại học Bordeaux, Pháp. Với luận án bảo vệ được đánh giá xuất sắc, ông Nguyễn Thanh Hiệp là tiến sĩ y khoa trẻ nhất Việt Nam thời điểm đó.

Năm 2015 ông Hiệp được công nhận đạt chuẩn PGS.

Trước khi được giao phụ trách Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch, ông Hiệp công tác tại đây với vai trò giảng viên môn Dịch tễ học lâm sàng, lãnh đạo các phòng Quản lý đào tạo, Nghiên cứu khoa học, Hợp tác quốc tế, Trưởng phòng khám Bác sĩ gia đình, Phòng khám đa khoa và làm Phó Hiệu trưởng từ năm 2015.

{keywords}

PGS Nguyễn Thanh Hiệp, PGS Trần Lê Quan (hàng dưới)

PGS Võ Thị Ngọc Thúy, bà Trần Thúy Trâm Quyên (hàng trên)

Trong khi đó, Giám đốc ĐH Quốc gia TP.HCM vừa giao PGS Trần Lê Quan, Phó Hiệu trưởng, phụ trách Trường ĐH Khoa học Tự nhiên và Trường Phổ thông Năng khiếu, thay GS Trần Linh Thước hết tuổi quản lý.

Ông Trần Lê Quan 51 tuổi, từng đại học và học thạc sĩ tại ĐH Kharkiv, Ukraine. Năm 2002, ông Quan tốt nghiệp tiến sĩ chuyên ngành Hóa Dược tại ĐH Y Dược Toyama (Nhật Bản). Ông Quan được công nhận đạt chuẩn PGS vào năm 2010.

Trước khi được giao phụ trách trường ông Quan từng là Trưởng phòng thí nghiệm phân tích trung tâm, Trưởng khoa Hóa học và phó hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học tự nhiên từ năm 2012.

Trường ĐH Hoa Sen vừa thông tin, PGS.TS Võ Thị Ngọc Thúy, nguyên Phó Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM được bổ nhiệm làm quyền Hiệu trưởng Trường ĐH Hoa Sen thay PGS Nguyễn Ngọc Điện chuyển sang làm Chủ tịch Hội đồng trường.

Bà Võ Thị Ngọc Thúy năm nay 37 tuổi, từng bảo vệ thành công luận án tiến sĩ khoa học quản lý, chuyên ngành Marketing tại Pháp năm 29 tuổi. Bà Thúy được công nhận đạt chuẩn PGS năm 2018.

Trước khi được bổ nhiệm làm quyền Hiệu trưởng Trường ĐH Hoa Sen, bà Thúy từng có 2 năm làm Phó Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM, có nhiều năm công tác trong ngành giáo dục ở ĐH Huế, ĐH Quốc gia TP.Hồ Chí Minh…

Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng cũng bổ nhiệm bà Trần Thúy Trâm Quyên làm Phó Hiệu trưởng phụ trách tuyển sinh, truyền thông, trải nghiệm và việc làm sinh viên.

Trước khi được bổ nhiệm, bà Trâm Quyên có 4 năm công tác trong đơn vị chủ quản của trường ĐH này ở lĩnh vực marketing, truyền thông và từng là Phó Tổng biên tập báo Sức khỏe & Đời sống.

Lê Huyền

GS trẻ nhất 2014 thừa nhận sai sót trong nghiên cứu đã công bố quốc tế

GS trẻ nhất 2014 thừa nhận sai sót trong nghiên cứu đã công bố quốc tế

Lần đầu tiên xảy ra tai tiếng trong nghiên cứu khoa học, GS Nam nhìn nhận đây là 'bài học xương máu' cho mình.